Huế: Festival Thuận An biển gọi mở màn du lịch biển năm 2022

VHO- Tối 28.4, chương trình nghệ thuật chủ đề “Lung linh sóng nước” đã khai mạc Festival Thuận An biển gọi, mở đầu mùa du lịch biển hấp dẫn của Huế. Đây cũng chính là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Festival Huế 2022.

Huế: Festival Thuận An biển gọi mở màn du lịch biển năm 2022 - Anh 1

Chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Thuận An biển gọi. Ảnh: Đ.Hoàng

Festival Thuận An biển gọi do UBND TP.Huế tổ chức, kéo dài từ ngày 28.4 đến hết ngày 2.5, là cơ hội để cộng đồng và du khách thập phương trải nghiệm các dịch vụ tại khu du lịch biển nổi tiếng của địa phương. Chỉ trong đêm khai mạc, đã có hàng nghìn người dân và du khách đến tham gia trải nghiệm các dịch vụ và thưởng thức ẩm thực tại biển Thuận An.

Sự kiện này là hoạt động “mở màn” cho mùa du lịch biển năm 2022 của Thừa Thiên Huế, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Thuận An nói riêng, và người Huế nói chung. Qua đó, đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh du lịch dịch vụ, đặc biệt là du lịch biển, một lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Từ trung tâm Thành phố Huế đến bãi biển du lịch Thuận An có quảng đường chưa đầy 15km, nên thu hút rất đông khách du lịch đến trải nghiệm các dịch vụ.

Huế: Festival Thuận An biển gọi mở màn du lịch biển năm 2022 - Anh 2

Hàng nghìn người dân và du khách đến với Festival Thuận An biển gọi. Ảnh: Đ.Hoàng

Đến với Festival Thuận An biển gọi, du khách cũng sẽ thưởng thức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật hàng đêm, hoạt động thả diều cộng đồng, tham gia các trò chơi dân gian, lễ hội bia Huda…

Trong khuôn khổ Festival Thuận An biển gọi, UBND TP.Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng địa phương, như: giải đua ghe trên biển, giải bóng đá bãi biển…

THÙY AN

Ý kiến bạn đọc