Quảng Nam: Thông xe cây cầu 315 tỉ đồng nối TP Hội An và thị xã Điện Bàn

VHO- Ngày 29.4, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng công trình cầu Ông Điền nối TP Hội An và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Thông xe cây cầu 315 tỉ đồng nối TP Hội An và thị xã Điện Bàn - Anh 1

Sáng 29.4, tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ thông xe cầu Ông Điền bắc qua sông Cổ Cò

Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2022) và kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế lao động (1.5), sáng ngày 29.4, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng công trình cầu Ông Điền, có tổng vốn đầu tư 315 tỉ đồng, nối TP Hội An và thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam: Thông xe cây cầu 315 tỉ đồng nối TP Hội An và thị xã Điện Bàn - Anh 2

Công trình có tổng vốn đầu tư 315 tỉ đồng, bắc qua sông Cổ Cò 

Theo thiết kế, cầu Ông Điền có chiều dài 242m, rộng 20,5m, kết cấu dầm cáp hỗn hợp, bê tông cốt thép dự ứng lực. Công trình thuộc dự án nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò. Đây là dự án trọng điểm, có vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam nói chung, TP Hội An và thị xã Điện Bàn nói riêng.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho rằng dự án nạo vét, thoát lũ sông Cổ Cò mang tính chiến lược phát triển kinh tế giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Yêu cầu chủ đầu tư phối hợp cùng chính quyền hai địa phương TP Hội An, thị xã Điện Bàn đẩy mạnh hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm đầu tư xây dựng hoàn thiện cả dự án trong tương lai gần.

Quảng Nam: Thông xe cây cầu 315 tỉ đồng nối TP Hội An và thị xã Điện Bàn - Anh 3

Cầu Ông Điền nối thị xã Điện Bàn và TP Hội An

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam ( đơn vị chủ đầu tư) cho biết cầu ông Điền có quy mô không quá lớn, nhưng đây là công trình có kết cấu mới, ý tưởng thiết kế đặc trưng được đầu tư xây dựng, là công trình có ý nghĩa đối với sự phát triển của ngành giao thông tỉnh Quảng Nam.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc