11 VĐV thực hiện nghi lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31

VHO-Chiều 6.5, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, 11 VĐV xuất sắc của Hà Nội đã thực hiện Lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31. Dự lễ xin lửa có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Đúng 17h00, 11 VĐV xuất sắc của Hà Nội tượng trưng cho 11 quốc gia tham dự SEA Games 31 như Vũ Thành An (Đấu kiếm), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung), Đặng Hồng Hà (Bắn súng)... dưới sự hộ tống của 31 xe Mô tô phân khối lớn tượng trưng cho SEA Games 31 có gắn cờ các nước, cờ SEA Games 31, cờ Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã có mặt Bảo tàng Hồ Chí Minh để thực hiện lễ xin lửa. Đoàn đã đặt lẵng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

11 VĐV thực hiện nghi lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31 - Anh 1

Ngọn lửa thiêng đã được Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Vũ Mạnh Hà trao cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

Ngọn lửa thiêng từ Bảo tàng lịch sử về Người đã được lãnh đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh châm sáng ngọn đuốc và trao lại cho Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trước khi trao cây đuốc cho VĐV Vũ Thành An.

11 VĐV thực hiện nghi lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31 - Anh 2

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh trao ngọn lửa thiêng cho kiếm thủ Vũ Thành An

Sau đó 11 VĐV dưới sự hộ tống của 31 xe Mô tô phân khối lớn đã rước ngọn đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về sân vận động Quốc Mỹ Đình theo tuyến đường, Hùng Vương, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long, Lê Quang đạo và dừng lại tại cổng chính vào sân Mỹ Đình, đường Lê Quang Đạo.

11 VĐV thực hiện nghi lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31 - Anh 3

11 VĐV xuất sắc của Hà Nội tham gia lễ xin lửa

Các VĐV cùng 31 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội hộ tống đuốc lưu giữ tại phòng thờ Bác Hồ. Ngọn lửa sẽ liên tục cháy cho đến ngày Khai mạc SEA Games 31 vào 12.5 tới đây. Tại Lễ Khai mạc, 9 VĐV gồm Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng); Trần Hiếu Ngân (Taekwondo); Hoàng Anh Tuấn (Cử tạ); Trần Lê Quốc Toàn (Cử tạ); Nguyễn Thị Tĩnh (Điền kinh); Nguyễn Thúy Hiền (Wushu); Lê Bích Phương (Karatedo); Nguyễn Thị Ánh Viên (Bơi); Quách Thị Lan (Điền kinh) sẽ thực hiện lễ rước đuốc từ ngoài sân Mỹ Đình đến điểm thắp đuốc ở đài đuốc.

11 VĐV thực hiện nghi lễ xin lửa thắp đuốc SEA Games 31 - Anh 4

Ngọn lửa thiêng được các VĐV rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về sân Mỹ Đình

Ngọn lửa sẽ được nhà vô địch Asian Games 18 Quách Thị Lan thắp sáng đài đuốc của Đại hội vào đêm khai mạc SEA Games 31. Ngọn lửa sẽ sáng trong suốt những ngày tranh tài tại SEA Games 31.

THU SÂM-QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc