Tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam tiến gần hơn đến tấm HCV

VHO- Chiều 9.5 tại Tuần Châu (TP. Hạ Long, Quảng Ninh) đã diễn ra lượt thứ tư môn bóng ném bãi biển nam SEA Games 31. Đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam đã có chiến thắng thứ tư liên tiếp khi vượt qua Singapore với tỷ số 2-0.

Trước lượt đấu thứ tư, tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam đang dẫn đầu với 3 trận toàn thắng, xếp thứ hai là Philippines (2 trận thắng, 1 trận thua), Thái Lan (1 trận thắng, 2 trận thua) và Singapore (thua cả 3 trận) lần lượt xếp sau.

Tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam tiến gần hơn đến tấm HCV - Anh 1

Tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ tấm HCV trên sân nhà. Ảnh: SEA Games 31

Trước đối thủ yếu nhất là Singapore, các học trò của HLV Trịnh Huy Cường đã không gặp nhiều khó khăn để có được chiến thắng. Ở set 1, tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam thi đấu áp đảo và thắng 20/8. Set 2 diễn ra có đôi chút khó khăn hơn cho các VĐV chủ nhà nhưng họ vẫn có được chiến thắng 17/14.

Thắng chung cuộc 2-0 (20/8, 17/14), tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam tiếp tục dẫn đầu với 4 trận toàn thắng. Ở trận đấu trước đó, Philippines đã thắng 2-1 trước Thái Lan và tiếp tục xếp thứ hai với 3 trận thắng và 1 trận thua. Chính vì thế mà trận đấu ngày mai (10.5) giữa Việt Nam và Philippines được xem là trận “chung kết” sớm của giải. Nếu có được chiến thắng ở trận đấu này, thầy trò HLV Trịnh Huy Cường sẽ vô địch sớm 1 lượt đấu bất chấp vẫn còn trận đấu cuối với Thái Lan vào ngày 11.5.

Môn bóng ném bãi biển nam SEA Games 31 diễn ra từ ngày 6 đến 11.5, có sự tham dự của 4 đội là Thái Lan, Singapore, Philippines và chủ nhà Việt Nam. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm lượt đi và về. 

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc