Kurash mang về 4 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam

VHO- Không lâu sau tấm HCV đầu tiên ở hạng cân 48kg nữ của Tô Thị Trang vào chiều nay (10.5), các võ sĩ Kurash Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công ở các hạng cân để tiếp tục mang về thêm 3 HCV về Đoàn thể thao Việt Nam.

Ở hạng 52kg nữ, Nguyễn Thị Ngọc Hân và Phạm Nguyễn Hồng Mơ là hai đại diện của chủ nhà, thi đấu với các đối thủ đến từ Myanamr, Philippines và Thái Lan.

Kurash mang về 4 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam - Anh 1

Minh Quang bảo vệ thành công HCV ở hạng cân 81kg nam. Ảnh: Đức Cường

Ở hạng cân này, Nguyễn Phạm Hồng Mơ đã thi đấu xuất sắc, trong đó nổi bật là việc thắng áp đảo đối thủ Thái Lan ở trận đấu quyết định để giành HCV thứ hai cho Kurash.

Ngay sau đó, ở hạng 81kg nam, 2 võ sĩ Trần Thanh Hiền và Bùi Minh Quân đã vượt qua các đối thủ đến từ Philippines và Thái Lan để tạo nên trận chung kết nội bộ. Kết quả, Minh Quân đã vượt qua người đồng đội để bảo vệ tấm HCV có được ở Philippines cách đây 4 năm.

Kurash mang về 4 HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam - Anh 2

Các võ sĩ chủ nhà (áo xanh lá cây) thi đấu áp đảo. Ảnh: Đức Cường

Cũng giống như hạng cân 81kg nam, trận chung kết hạng cân 90kg nam cũng là cuộc chiến nội bộ của các võ sĩ Việt Nam. Trần Thương và Lê Duy Thành (Việt Nam) đã cùng nhau đánh bại các đối thủ của Malaysia và Philippines để góp mặt trong trận chung kết. Sau cùng, Trần Thương thể hiện sự vượt trội khi quật ngã Duy Thành để bảo vệ thành công tấm HCV, đây cũng là tấm HCV thứ tư của Kurash Việt Nam trong chiều nay.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu ra quân, Kurash đã giành cả 4 HCV ở 4 nội dung tham dự, một sự áp đảo thực sự của các võ sĩ chủ nhà.

BẢO ANH- NGHIÊM THANH 

Ý kiến bạn đọc