Doanh thu Đường Sách TP.HCM tiếp tục giảm mạnh trong năm 2021

VHO- Ngày 10.5, Đường Sách TP.HCM đã tổng kết kết quả hoạt động năm 2021. Trong năm qua, kết quả kinh doanh của đơn vị đạt trên 24 tỉ đồng; có trên 468.000 cuốn sách được bán ra với hơn 3.300 tựa sách mới. Với số liệu nói trên cho thấy, tổng doanh thu năm 2021 đã giảm gần 23% so với năm 2020 và giảm trên 45% so với trước dịch vào năm 2019. Nếu năm 2020 Đường Sách có 1 tháng tạm dừng hoạt động, thì sang đến 2021, Đường Sách tạm dừng hoạt động hơn 4 tháng.

Doanh thu Đường Sách TP.HCM tiếp tục giảm mạnh trong năm 2021 - Anh 1

 Một góc Đường Sách TP.HCM năm 2022

Tương tự, số bản sách bán ra năm 2021 giảm 19% so với năm 2020 và giảm 49% so với năm 2019. Số tựa sách mới năm 2021 giảm mạnh 62% so với cùng kỳ năm 2020, giảm hơn 77% so với năm 2019, cho thấy sự đầu tư bản thảo mới, xuất bản, tái bản của các đơn vị giảm mạnh, đây cũng là một điều hợp lý do sự đình trệ nghiêm trọng của ngành xuất bản sách, phát hành trước tác động của đại dịch. Cũng không nằm ngoài dự đoán, lượng khách đến Đường Sách TP.HCM trong năm 2021 giảm hơn 44% so với năm 2020 và giảm gần 68% so với năm 2019.

Trong năm 2021, tại Đường Sách TP.HCM đã tổ chức được hơn 150 chương trình hoạt động sự kiện, trong đó gồm 15 chương trình chủ điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội, văn hóa - giáo dục, phát triển văn hóa đọc; gần 100 sự kiện giao lưu tác giả, tác phẩm; chương trình triển lãm, các hoạt động gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc. Hoạt động của Đường Sách TP.HCM trong năm 2021 ảnh hưởng trầm trọng bởi đại dịch Covid-19, nhưng khi tình hình dịch tạm ổn định, hoạt động tại Đường Sách đã sôi nổi trở lại. Đầu năm 2022, Đường Sách TP.HCM đã có những tín hiệu tốt đẹp khi bạn đọc, du khách đến Đường Sách thưởng ngoạn, du xuân và mua sắm xuất bản phẩm đông đúc, đồng thời vẫn đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch. Đơn vị cũng cho biết phương hướng hoạt động năm 2022 tập trung các chương trình phục vụ đối tượng học sinh, thiếu nhi cùng gia đình. Các hoạt động yêu cầu đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức nhằm đem đến giá trị thưởng lãm văn hóa cao cấp phục vụ bạn đọc, du khách.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc