Kon Tum: Tổng kết, trao giải Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi năm 2022

(VH0) - Sáng 1.6, tại Bảo tàng – Thư viện tỉnh Kon Tum, Sở VHTTDL phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi năm 2022 với chủ đề “Khu vui chơi mơ ước của em”.

Theo Ban tổ chức (BTC), sau 3 tháng phát động và triển khai Cuộc thi (từ tháng 3 đến tháng 5.2022), BTC đã nhận được gần 5.750  bài dự thi của 104 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Ban Giám khảo đã tiến hành chọn 200 tác phẩm vào vòng chung khảo để chấm điểm và trao giải, gồm 100 tác phẩm của học sinh bậc Tiểu học và 100 tác phẩm của học sinh bậc THCS.

Tại buổi lễ, BTC cuộc thi đã trao 16 giải cấp THCS, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; 17 giải cấp tiểu học, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 11 giải Khuyến khích.

Kon Tum: Tổng kết, trao giải Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi năm 2022 - Anh 1

BTC trao giải cho các em học sinh đạt giải

Ngoài ra, BTC cũng trao 3 giải tập thể cho: Trường có nhiều bài dự thi nhất (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum với 483 bài); Trường có thí sinh đạt giải nhiều nhất (Trường TH - THCS Lê Quý Đôn, huyện Sa Thầy với 6 giải, gồm: 2 giải cấp THCS, 4 giải cấp Tiểu học); và địa phương có nhiều trường tham gia nhất (TP. Kon Tum với 23 đơn vị trường học tham gia).

Kon Tum: Tổng kết, trao giải Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi năm 2022 - Anh 2

BTC trao giải tập thể cho các đơn vị Trường học

Ông Phan Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum cho biết, cuộc thi năm nay có số lượng bài dự thi tương đối nhiều. Các bài thi có sự đầu tư về nội dung, hình thức, có ý tưởng sáng tạo đúng chủ đề thông điệp mà cuộc thi yêu cầu.

“Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa dành cho các em học sinh với mục đích tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em sau những giờ học; khơi dậy cho các em niềm đam mê và trí sáng tạo, thể hiện ý tưởng, năng khiếu. Là dịp để thể hiện ước mơ về khu vui chơi giải trí và khả năng sáng tạo nghệ thuật hội họa của các em thiếu nhi. Thông qua đó phát hiện, bồi dưỡng và phát triển các em thiếu nhi có sở trường, năng khiếu và đam mê về hội họa. Kết quả cuộc thi là một trong những cơ sở để đánh giá tổng quan, toàn diện về thực trạng và nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em, đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Từ đó, có những kiến nghị, đề xuất trong việc đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở”, Phó giám đốc Sở VHTTDL Kon Tum nhấn mạnh.

Những tác phẩm đạt giải sẽ được BTC bàn giao cho Trung tâm Bảo tàng – Thư viện tỉnh trưng bày lưu động kết hợp với các đợt tuyên truyền lưu động sách tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

NGỌC HÒA

 

Ý kiến bạn đọc