Nhà trường và doanh nghiệp hợp tác giải quyết việc làm cho sinh viên

VHO - Ngày 7.6, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết “Hợp tác với doanh nghiệp và giải quyết việc làm cho sinh viên” với sự tham gia của gần 20 doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh, thành. Chương trình do Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh tổ chức, thu hút đông đảo sinh viên, học viên và phụ huynh tham gia.

Nhà trường và doanh nghiệp hợp tác giải quyết việc làm cho sinh viên - Anh 1

Hoạt động hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp hỗ trợ tích cực cho công tác đào tạo và tuyển dụng lao động

Ông Nguyễn Tấn Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu cho biết, đây là sự kiện được đơn vị tổ chức hằng năm nhằm định hướng nghề nghiệp, nâng cao năng lực, giới thiệu việc làm cho học viên và sinh viên; đồng thời tiếp tục tăng cường phát triển mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng. 

Theo ThS Nguyễn Quốc Thệ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh, “Hợp tác doanh nghiệp và giải quyết việc làm” giúp học viên có cơ hội tiếp xúc, thể hiện năng lực bản thân và tìm kiếm cơ hội việc làm tại các đơn vị tuyển dụng uy tín. Học viên được trải nghiệm thực tế, cùng các doanh nghiệp chia sẻ môi trường làm việc, cơ hội cũng như thách thức đối với học viên trong sự đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường lao động. Đồng thời, hoạt động này còn góp phần tạo điều kiện cho nhà trường thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội và phục vụ cho sự phát triển của đất nước. 

Tại chương trình, Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh đã ký biên bản hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tăng cường hoạt động hướng nghiệp, phối hợp trong hỗ trợ, đào tạo và tuyển dụng học viên. Ông Trần Hữu Thân, Giám đốc Công ty Di sản Mê Kông, đơn vị đồng hành cùng nhà trường trong việc tuyển dụng học viên ngành Hướng dẫn du lịch cho biết, năm 2020 và 2021, dịch Covid-19  đã "tàn phá" ngành du lịch; nhiều doanh nghiệp du lịch giảm mạnh doanh thu và lợi nhuận, hoạt động cầm chừng, thậm chí dừng hoạt động, chuyển ngành nghề. Tuy nhiên, hiện nay, đã có những tín hiệu tích cực ban đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt sau ngày 15.3 vừa qua, khi ngành du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế, Việt Nam hiện đang nhận được chú ý ngày càng tăng của du khách trên thế giới từ các thị trường quốc tế trọng điểm. "Là công ty chuyên về du lịch, chúng tôi sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ cùng Nhà trường trong việc chia sẻ, góp ý trực tiếp vào chương trình học để giúp học viên ngành du lịch hoàn toàn tự tin vào kỹ năng nghề và chủ động sáng tạo trong công việc", ông Thân bày tỏ.

HẢI ÂU

Ý kiến bạn đọc