"Chúng em đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại"

VHO- Ngày 31.10 tại Trường PTCS Xã Đàn (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi Chúng em đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

Năm 2022, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, chương trình Cùng bạn đọc sách: Nâng tâm trí tuệ Việt đã phối hợp với một số trường có dạy trẻ khuyết tật tổ chức cho các em nhiều hoạt động có ý nghĩa. Trong số đó, chương trình đã được Trường PTCS Xã Đàn phối hợp, cùng tổ chức chủ đề Chúng em đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Mục tiêu của cuộc thi nhằm giúp cho học sinh, đặc biệt là học sinh khuyết tật nâng cao nhận thức về vai trò của học tập suốt đời đối với phát triển cá nhân và xã hội; tạo hoạt động truyền cảm hứng, chia sẻ các ý tưởng để thúc đẩy, hỗ trợ  việc tự học và học tập suốt đời trong cộng đồng, đặc biệt là học sinh khuyết tật. Cuộc thi còn là dịp khích lệ các em tìm đến những tấm gương điển hình đã thành công nhờ ham đọc và học tập suốt đời để từ đó, có thêm động lực và kinh nghiệm thực hiện đọc, tự học và học tập suốt đời.

TS. Vũ Dương Thuý Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL) phát biểu tại buổi lễ

Sau hơn 1 tháng triển khai, nhiều tập thể lớp và học sinh đã tham gia cuộc thi, hơn một nửa là học sinh khuyết tật.  Phát biểu tổng kết, cô giáo Tạ Mỹ Linh, Tổng phụ trách Đội của nhà trường cho biết: “Cuộc thi Chúng em đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại là cuộc thi thực sự có ý nghĩa với Trường PTCS Xã Đàn. Cuộc thi đã giúp các em tự tin và mạnh dạn hơn, có ý thức hơn về việc đọc và học tập suốt đời”. 

Cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh trong trường

TS. Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), người sáng lập chương trình Cùng bạn đọc sách: Nâng tầm trí tuệ Việt mong muốn Ban giám hiệu, thầy cô và các em sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đọc, học tập để hình thành sự hiểu biết, kỹ năng, có sức khỏe, có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. “Tôi mong rằng các em sẽ lớn khôn cùng với những cuốn sách, sự yêu thương của bố mẹ, thầy cô và bao người khác. Khuyết tật sẽ không cản trở các em vươn tới thành công. Bên các em còn bao tấm lòng và sự quan tâm. Điều quan trọng là các em biết học theo tấm gương của Bác Hồ kính yêu và những người đã vượt lên số phận”, TS. Vũ Dương Thuý Ngà chia sẻ.

Nhiều cuốn sách ý nghĩa được chương trình Cùng bạn đọc sách: Nâng tầm trí tuệ Việt gửi tặng nhà trường

Cũng tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, chương trình Cùng bạn đọc sách: Nâng tầm trí tuệ Việt đã tặng khoảng 500 cuốn sách cho thư viện, các không gian đọc mở tại 2 điểm trường và cho giáo viên, học sinh của nhà trường. Các em học sinh rất phấn khởi với những cuốn sách hay, sách đẹp.

Thầy Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường PTCS Xã Đàn nhận định, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa và thiết thực cho các trường, đặc biệt là trường có học sinh khuyết tật. Những cuốn sách, video clip chương trình mang đến cho cộng đồng và học sinh là những món quà quý giúp lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong sách, tinh thần ham học hỏi với đông đảo mọi người. 

THIÊN PHÚC

Ý kiến bạn đọc