Bắt giữ 2 thanh niên trộm nhiều xe máy ở Huế rồi đưa vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ

VHO- Ngày 10.11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 2 thanh niên liên tục thực hiện nhiều vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh.

Bắt giữ 2 thanh niên trộm nhiều xe máy ở Huế rồi đưa vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ - Anh 1

Lực lượng công an làm việc với đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Trường Linh (29 tuổi, quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An) và Nguyễn Văn Nhật (32 tuổi, quê huyện Tân Kỳ, Nghệ An).

Theo cơ quan công an, trong tháng 9.2022 vừa qua, trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố Huế liên tục xảy ra các vụ trộm xe máy có giá trị như xe SH, Airblade, Sirius… Qua xác minh điều tra, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Trường Linh hiện đang làm công nhân và tạm trú tại quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng, đã đi xe khách ra địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện trộm xe máy. Đối tượng này đi bộ dọc các tuyến đường, phát hiện sơ hở của người dân trong bảo quản tài sản thì liền dùng vam phá khóa và lấy trộm xe. Trong các ngày 11, 13 và 16.9, Nguyễn Trường Linh đã trộm 3 xe máy và đưa vào Bến xe miền Đông (TP.Hồ Chí Minh) tiêu thụ và lấy tiền tiêu xài.

Thấy các vụ việc trót lọt, Nguyễn Trường Linh tiếp tục rủ bạn là Nguyễn Văn Nhật (đang thuê trọ ở phường An Đông, TP.Huế) để cùng nhau thực hiện các phi vụ khác. Hai thanh niên này đã trộm thêm 6 chiếc xe máy có giá trị tại địa bàn các thị xã Hương Trà, Hương Thủy và tiếp tục đưa vào TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Được biết, cả hai đối tượng nói trên đều đã có 3 tiền án liên quan đến nhóm tội danh chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan công an đang hoàn tất các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc