Tập huấn công tác quản lý HS-SV các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch thuộc Bộ VHTTDL

VHO - Sáng 11.11 tại TP. Nha Trang, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác quản lý HS-SV các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị hơn 40 cán bộ, giảng viên làm công tác đào tạo, quản lý HS-SV tại 26 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trực thuộc Bộ VHTTDL.

Tập huấn công tác quản lý HS-SV các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch thuộc Bộ VHTTDL - Anh 1

Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn

Trong thời gian 2 ngày 11 và 12.11, các học viên sẽ được tập huấn, triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 1.6.2022 về tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường, gắn việc xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa học được với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên trên không gian mạng trong tình hình hiện nạy”; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 3.10.20118 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025. Việc thực hiện chính sách, quy định pháp luật trong công tác quản lý HS-SV trong tình hình mới; Tìm hiểu về Luật An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, quản lý phát ngôn, quảng cáo trên mạng trong công tác quản lý HS-SV tại các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch. Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng sẽ triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hành động “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng công hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 1895/QĐ-TTg)…

Tập huấn công tác quản lý HS-SV các cơ sở đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch thuộc Bộ VHTTDL - Anh 2

Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12.11

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông  Lê Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) chia sẻ: Công tác đào tạo tại các cơ sở của Bộ VHTTDL là hết sức đặc thù. Đây không đơn thuần là đào tạo, bồi dường kiến thức cho HS-SV, mà còn là đào tạo về con người vừa hồng, vừa chuyên. Đó là những người nghệ sĩ góp bảo tồn, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; đó là những vận động viên đi thi đấu thành tích cao ở các đấu trường khu vực, quốc tế… và cả những người làm công tác du lịch, tiếp xúc với nhiều du khách nước ngoài… Vì vậy, công tác đào tạo, quản lý là hết sức đặc biệt. Các em thuộc nhiều lứa tuổi, mỗi lứa tuổi cần một cách quản lý, đào tạo khác nhau, làm sao khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… Vì vậy, trong thời gian tập huấn, các cán bộ, giáo viên cần chia sẻ kinh nghiệm quản lý, dạy học để cùng nhau học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần để công tác đào tạo tại các cơ sở đào tạo của Bộ ngày càng đạt được những kết quả tốt nhất…

THANH LƯƠNG

 

Ý kiến bạn đọc