Khởi tố và bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn làm 2 người thiệt mạng

VHO- Tối ngày 11.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hà Tấn Thiện (49 tuổi, trú tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vì có hành vi vi phạm quy định về tham giao thông đường bộ.

Khởi tố và bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn làm 2 người thiệt mạng - Anh 1

Công an TP.Huế đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện

Trước đó, lúc hơn 22h30 ngày 9.11, trên đoạn đường lưu thông tạm thời của tuyến cao tốc Cam Lộ- La Sơn tuyến tránh Huế, xe khách giường nằm mang biển số 47F-002.86 do tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển theo hướng Nam- Bắc đã va chạm mạnh với xe ô tô tải mang biển số 73C-097.01 do tài xế Nguyễn Văn Hào (39 tuổi, trú tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Khi xảy ra tai nạn, trên xe khách đang chở theo 38 người.

Vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm 2 hành khách trên xe khách thiệt mạng tại chỗ, gồm: ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi) và Phan Bá Hiệu (43 tuổi). Cơ quan chức năng tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ, phối hợp với gia đình các nạn nhân đưa thi thể về quê nhà an táng. 13 người hành khách khác bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. 

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng tại Thừa Thiên Huế đã có mặt để cứu hộ, đưa các hành khách đi cấp cứu, đồng thời phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, xe khách nằm trái tuyến, xe ô tải nằm phải tuyến, cả hai xe đều bị hư hỏng nặng, đầu xe tải biến dạng hoàn toàn.

Khởi tố và bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn làm 2 người thiệt mạng - Anh 2

Tại hiện trường vụ tai nạn, đầu xe tải bị biến dạng hoàn toàn

Theo kết quả xác minh điều tra của lực lượng chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe khách đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại an toàn khi xe đang lưu thông trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế.

Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, trên đoạn tuyến xảy ra vụ tai nạn có đầy đủ hệ thống báo hiệu ATGT, mặt đường êm thuận. Đoạn tuyến này đã được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh. 

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc