Khán giả nhận ra “sạn” trong phim “Mẹ rơm”

VHO- Phim Mẹ rơm của đạo diễn Nguyễn Phương Điền đang nhận ý kiến trái chiều từ khán giả khi tạo hình nhân vật Loan bị nhận xét chưa phù hợp với bối cảnh và diễn biến phim.

Trong những tập phim gần đây của Mẹ rơm, khán giả phát hiện điểm vô lý ở chi tiết Loan mang bầu. Tại thời điểm trưởng thôn Hào đưa Loan đến bệnh viện với ý định bỏ thai, bác sĩ nói em bé đã hình thành được 4 tháng. Sau đó, phim chuyển đến mốc thời gian 4 tháng sau, lúc này Loan bỏ trốn. Điều này đồng nghĩa khi đi khỏi nhà, Loan đang mang thai 8 tháng. Thế nhưng, vóc dáng của Loan vẫn thon gọn, nhỏ nhắn và di chuyển nhanh nhẹn. Thậm chí, cô còn có thể chạy trốn khi Mô “gù xuất hiện”.

Khán giả nhận ra “sạn” trong phim “Mẹ rơm” - Anh 1

Hình ảnh Loan mang bầu 8 tháng nhưng vẫn có thể ngồi bó gối bị cho là tình tiết vô lý

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả đã bình luận thắc mắc về phần tạo hình nhân vật khi Loan đã mang bầu 8 tháng nhưng vẫn chưa lộ bụng. Bên cạnh đó, chi tiết Loan ngồi bó gối bên bờ suối cũng bị cho là bất hợp lý vì không một nguời mẹ đang mang bầu nào có thể làm được điều này.

Phim Mẹ rơm đang phát sóng giờ vàng trên VTV1 với dàn diễn viên thực lực của ê kíp phía Nam như Thái Hòa, NSƯT Ngân Huỳnh, Minh Đạt, Huỳnh Hồng Loan, Minh Luân, Cao Thái Hà… Nội dung phim ở những tập đầu tiên đang xoáy vào câu chuyện bi kịch của Loan. Một cô gái khù khờ bị trưởng thôn dụ dỗ đến chửa hoang và hậu quả không chỉ là tai tiếng mà còn bi kịch hơn từ chính cách hành xử của người anh hai tên Khoản cục súc vừa đi tù về.

Khán giả nhận ra “sạn” trong phim “Mẹ rơm” - Anh 2

Ga-ra hạnh phúc để lọt hình ảnh người quay phim vào phân cảnh được trình chiếu

Đây không phải lần đầu tiên phim truyền hình Việt  có “sạn” lớn trong tập phim phát sóng. Cách đây không lâu, Ga-ra hạnh phúc phát trên kênh VTV3 đã khiến khán giả ngạc nhiên khi để lọt hình ảnh người quay phim vào khung hình. Cụ thể, cư dân mạng truyền tay nhau một cảnh được cắt trong tập 3 Ga-ra hạnh phúc, đây là cảnh Sơn Ca (Quỳnh Kool) đi chợ mua rau. Nhưng đáng chú ý là phía góc bên trái màn hình lại lộ rõ hình ảnh người quay phim. Với “hạt sạn”, khán giả tỏ ra bất ngờ vì khi ê-kíp xem lại không phát hiện ra. Nhiều ý kiến cho rằng đây là thiếu sót lớn của biên tập. Ngoài hai phim kể trên, nhiều bộ phim của VFC bị người xem soi ra lỗi như Thương ngày nắng về, Hương vị tình thân… Hiện tại, khán giả đang mong muốn ê-kíp làm phim có sự chỉn chu hơn trong khâu sản xuất, biên tập để khán giả được thưởng thức trọn vẹn những tác phẩm phim chất lượng trên màn ảnh nhỏ.

NAM ANH

 

Ý kiến bạn đọc