Đà Nẵng: Học sinh tiểu học phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn

VHO-Mô hình Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn tại trường Tiểu học Lý Nhân Tông, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) được phát động nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tuyên truyền, lan rộng ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, qua đó cũng triển khai nhiều học động khuyến học ý nghĩa giúp các em học sinh nghèo vượt khó.

Đà Nẵng:  Học sinh tiểu học phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn - Anh 1

Các em học sinh hưởng ứng mô hình Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn

Hoạt động hướng đến sự khuyến khích, nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên trong việc phân loại, phòng chống rác thải góp phần thay đổi thói quen, hành động bảo vệ môi trường và cụ thể hóa Đề án Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường giai đoạn 2021 - 2030.

Bí Thư Thành Đoàn Đà Nẵng, anh Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, mô hình Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn với cách làm mới hơn, mang tính lâu dài, giúp các em học sinh có ý thức về việc bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu ngay từ khi còn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. “Đối với học sinh tiểu học, các bạn sẽ nhận thức đầy đủ hơn, đúng đắn hơn về việc bảo vệ môi trường. Từ việc thu gom rác thải để gây quỹ cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong chính trường của các bạn, tôi cho rằng đây là việc làm rất có ý nghĩa, giúp cho các bạn thấy được rằng tình bạn sẽ cao đẹp hơn khi có công sức nhỏ bé của các bạn”- anh Nguyễn Mạnh Dũng nói.

Đà Nẵng:  Học sinh tiểu học phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn - Anh 2

Hoạt động nhằm thay đổi nhận thức, hành động của giới trẻ trong vấn đề bào vệ môi trường

Theo đó, mô hình Chuyến xe kế hoạch nhỏ - Phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn” năm 2022 có sự tham gia 14 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chương trình được phát động từ tháng 11.2022 và dự kiến sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện mô hình vào tháng 5.2023.

Trong năm học 2023 - 2024 và các năm học tiếp theo sẽ triển khai nhân rộng việc thực hiện mô hình tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, tiến hành thu gom, kiểm đếm rác thải đã phân loại, gây quỹ trao tặng các suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các liên đội. 
Cách thức để triển khai thực hiện là liên đội sẽ vận động đội viên, thiếu niên, nhi đồng mang rác thải tài nguyên gồm 3 loại: kim loại, sản phẩm từ nhựa và giấy để bỏ vào 3 ngăn của chiếc xe phân loại. Các liên đội vận động các em học sinh phân loại rác tài nguyên ngay từ sinh hoạt trong gia đình, khu dân cư, nhà trường, sau đó thu gom lại những rác thải tài nguyên có thể tái sử dụng và đem đến bỏ vào Chiếc xe kế hoạch nhỏ tại trường.

Đà Nẵng:  Học sinh tiểu học phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn - Anh 3

Chuyến xe kế hoạch nhỏ, phân loại rác thải gây quỹ giúp bạn - việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

Thứ 5 hằng tuần sẽ là Ngày thu gom rác thải tài nguyên. Sau mỗi tuần, Giáo viên Tổng phụ trách Đội phối hợp cùng Chi đoàn Giáo viên sẽ tiến hành thống kê, liên hệ cơ sở thu mua rác thải tài nguyên và quy đổi số rác thải tài nguyên thu được của mỗi tuần thành kinh phí để hỗ trợ hoạt động trao quà “Nụ cười hồng” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Lê Thị Dung - Hiệu phó trường Tiểu học Trần Nhân Tông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng chia sẻ: Nhiều năm nay phong trào phân loại rác thải tại trường để thực hiện “kế hoạch nhỏ” đã được triển khai, phát động. Tuy nhiên để phong nào này thực sự hiệu quả, trong thời gian tới nhà trường sẽ lên kế hoạch cụ thể, đồng thời tuyên truyền dưới cờ để các em hiểu và thấy được ý nghĩa của việc phân loại rác. Chỉ cần vài vỏ lon, vài xấp giấy vụn của mỗi em đã chung tay gây được nguồn quỹ kế hoạch nhỏ, giúp đỡ bạn khó khăn. Thông qua hoạt động này, học sinh còn biết được ý nghĩa của sự tiết kiệm, tinh thần đoàn kết, bảo vệ môi trường. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Chúng tôi đang hướng đến việc các em thực hiện phân loại ngay tại chính gia đình của mình. Bản thân các thầy cô giáo cũng luôn luôn thực hiện phân loại rác để làm gương cho các em. Hành lang trường được bố trí thùng rác phân loại để các em có thể thực hiện phân loại rác thường xuyên, bảo vệ môi trường”.

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc