Bắt hai đối tượng trộm 3 bộ lư thờ tự bằng đồng

VHO- Không có nghề nghiệp, lại nghiện ngập, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng hai đối tượng đã cậy cửa đột nhập vào Lăng Thần Nam Hải của Vạn chài Mỹ Á, tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) lấy trộm 3 bộ lư thờ tự bằng đồng.

Đội Cảnh sát hình sự - Công an thị xã Đức Phổ vừa thi hành Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Duy (SN 1990) ở xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi và Trương Quang Dũng (SN 1982) ở phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt hai đối tượng trộm 3 bộ lư thờ tự bằng đồng - Anh 1

Thi hành Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thành Duy và Trương Quang Dũng

Không có nghề nghiệp, lại nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng, ngày 7.11.2022, Duy và Dũng đi xe máy từ TP. Quảng Ngãi vào thị xã Đức Phổ tìm tài sản để trộm, khi đến đường bê tông thuộc tổ dân phố Hiển Văn, phường Phổ Hoà, thị xã Đức Phổ, quan sát thấy xe máy của ông T.N.H ở phường Phổ Hoà đang dựng bên lề đường, không người trông coi, Duy và Dũng tiếp cận, trộm xe của ông T, sau đó đưa về TP. Quảng Ngãi cầm được số tiền 5,5 triệu đồng.

Bắt hai đối tượng trộm 3 bộ lư thờ tự bằng đồng - Anh 2

Ba bộ lư thờ tự bằng đồng ở Lăng Thần Nam Hải

Nhận được tin báo của bị hại, trưa 9.11.2022, Công an điều tra, bắt giữ Duy và Dũng cả hai đang trốn tại một căn nhà hoang ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Mở rộng điều tra, Duy và Dũng còn khai nhận, vào ngày 5.11.2022, Duy và Dũng đi xe máy vào thị xã Đức Phổ để trộm cắp, quan sát thấy Lăng Thần Nam Hải của Vạn chài Mỹ Á ở tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ không có người trông coi, cả hai cậy cửa đột nhập vào lăng lấy trộm 3 bộ lư thờ tự bằng đồng. 
Tiếp tục ngày 6.11.2022, Duy và Dũng đã lấy trộm 1 máy khoan bê tông của anh T.D (SN 1966) ở phường Thanh Hoà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để trên xe ba gác đang làm công trình cấp thoát nước tại tổ dân phố Thạch By 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.
Tài sản trộm cắp được Duy và Dũng đem về thành phố Quảng Ngãi tiêu thụ. Đội Cảnh sát hình sự đã truy thu toàn bộ tài sản, đang tiến hành các thủ tục để trao trả lại cho người bị hại và điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật. 
Công an thị xã Đức Phổ khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản của mình, tích cực đấu tranh, lên án, tố giác tội phạm, khi phát hiện thông tin, đối tượng nghi vấn và hành vi vi phạm có liên quan thì kịp thời thông báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc