Hội thảo - tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022

VHO- Từ ngày 15-17.11, tại TP.HCM, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) tổ chức hội nghị - tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội”. Tham dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở VHTTTTDL 63 tỉnh, TP; Giám đốc các bảo tàng, trung tâm quản lý di tích, khu di sản thế giới trong cả nước…

Hội thảo - tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2022 - Anh 1

 Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - hội thảo - tập huấn, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Chúng ta cần nhận thức rằng bảo tồn di sản văn hóa không chỉ là một lĩnh vực và một nghiệp vụ văn hóa. Sự khác biệt với các lĩnh vực hoạt động văn hóa khác là ở chỗ, nó được đặt hoàn toàn trên nền tảng khoa học, cấu thành bởi các bộ môn như lịch sử, khảo cổ học, nhân học, luật học, kiến trúc và mỹ thuật, kỹ thuật chế tác và kỹ thuật xây cất, các bộ môn kỹ thuật và công nghệ khác. Do vậy, làm công tác bảo tồn di sản không thể không đòi hỏi kiến thức đa ngành và liên ngành”. Việc Bộ VHTTDL cho phép thực hiện những Hội thảo khoa học - Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo tồn và phát huy giá trị di tích nhằm góp phần chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa công tác giữ gìn di sản văn hóa.

Hội nghị - hội thảo - tập huấn tại TP.HCM bao gồm các phiên trao đổi, thảo luận chung; hội thảo theo từng lĩnh vực (di sản văn hóa phi vật thể, di tích, lĩnh vực bảo tàng và di sản tư liệu). Các đại biểu cũng sẽ đi thực tế, trao đổi, thảo luận tại Di tích Dinh Độc lập và Địa đạo Củ Chi, đây cũng là hai di tích quốc gia đặc biệt của TP.HCM.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc