Quảng Nam: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới

VHO- Sau hai ngày tranh tài diễn ra sôi nổi, tối qua, ngày 22.11, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Nam lần thứ II năm 2022 đã bế mạc với giải nhất thuộc về đơn vị TP Hội An.

Quảng Nam: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới - Anh 1

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao giải Nhất cho đơn vị Hội An

Với chủ đề “Tỏa sáng nông thôn mới, hành trình nối nhịp quê hương”, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam lần thứ II- năm 2022 đã diễn ra trong 2 ngày 21-22.11 với hơn 50 tiết mục dự thi của 17/18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các tiết mục đều được các đơn vị chuẩn bị, dàn dựng công phu, đầy tâm huyết, trách nhiệm, tập trung ở các thể loại: Kịch dân ca, kịch nói, tấu nói, hò vè; ca, múa, nhạc…

Quảng Nam: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới - Anh 2

Tiết mục dự thi của đơn vị Hội An đạt giải nhất  Liên hoan 

Những tiết mục dự thi tại Liên hoan rất độc đáo, lôi cuốn, phản ánh sinh động bộ mặt làng quê Quảng Nam đang ngày càng thay da đổi thịt. Nội dung các tiết mục tham dự liên hoan xoay quanh tình yêu quê hương, đất nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới và sự phát triển của địa phương, ca ngợi người nông dân, nông thôn và phản ảnh sinh động các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM, những điển hình vượt khó vươn lên trong lao động sản xuất, bảo vệ môi trường, giảm nghèo bền vững… 
Đây là hoạt động văn hóa quy mô lớn, nhằm khẳng định những thành quả to lớn, cổ vũ động viên nhân dân xây dựng nông thôn mới, khơi dậy tinh thần lao độn, học tập sáng tạo, tình yêu quê hương đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân. 

Quảng Nam: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới - Anh 3

Các tiết mục dự thi rất đa dạng thể loại, nội dung mới lạ

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Với chủ đề “Tỏa sáng nông thôn mới - Hành trình nối nhịp quê hương”, Liên hoan nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh, lan tỏa hơn nữa giá trị văn hóa trên hành trình xây dựng nông thôn mới, kết nối các điểm sáng du lịch nông nghiệp, nông thôn hướng đến phát triển du lịch bền vững như thông điệp đầy hứa hẹn trong Năm du lịch quốc gia 2022 "Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh". 

Quảng Nam: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới - Anh 4

Tiết mục công diễn đơn vị Điện Bàn

Đây cũng là dịp để những người nông dân, với vai trò chủ thể, được giao lưu, đua tài trong từng lời ca, điệu múa; trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương; khơi dậy đời sống văn hóa tinh thần trong các tầng lớp nhân dân; bày tỏ niềm tin thắng lợi với kết quả tích cực đạt được sau 12 năm triển khai xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, thông qua liên hoan nhằm khuyến khích, động viên phong trào văn hóa, văn nghệ ở các thôn, bản văn hóa, góp phần bảo tồn, gìn giữ phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật, làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của xứ Quảng.

Quảng Nam: Liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã xây dựng nông thôn mới - Anh 5

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Liên hoan 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất cho đơn vị Hội An, 02 giải nhì là Hiệp Đức và Điện Bàn và 03 giải ba là Tiên Phước, Nam Trà My và Tây Giang. Ngoài ra, Ban tổ chức còn 20 giải thưởng cá nhân (10 giải A và 10 giải B). 
Tại đêm tổng kết và trao thưởng, các đơn vị cũng đã công diễn những tiết mục đặc sắc, phong phú về nội dung và thể loại, khẳng định, tôn vinh, lan tỏa hơn nữa các giá trị văn hóa trên hành trình xây dựng nông thôn mới, kết nối các điểm sáng du lịch nông nghiệp, nông thôn hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững đầy hứa hẹn trong Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc