Sắp diễn ra giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2023"

VHO - Trong 2 ngày 4-5.2, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) phối hợp với Câu lạc bộ Dù lượn Saigon Paragliding tổ chức Giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2023”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9.2.1913 – 9.2.2023).

Sắp diễn ra giải dù lượn

Huyện Sa Thầy (Kon Tum) là địa phương có tiềm năng phát triển loại hình thể thao mạo hiểm bay dù lượn

Dự kiến Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 8h15 phút, ngày 4.2 tại sân trước Đài tưởng niệm Chư Tan K’ra, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy. Sau phần lễ khai mạc, các vận động viên sẽ tiến hành thi đấu nội dung Hạ cánh chính xác (cất cánh tại điểm bay đỉnh Chư Tan K’ra và hạ cánh tại bãi đáp phía trước sân Đài tưởng niệm Chư Tan K’ra).

Tham gia Giải Dù lượn, các vận động viên tham gia thi đấu 2 nội dung: Hạ cánh chính xác và bay đường trường. Trong đó, nội dung thi bay đường trường được đã được Liên đoàn thể thao hàng không Quốc tế (FAI) chấp thuận nâng lên thành giải đấu quốc tế FAI CAT2 với tên gọi KonTum Open 2023 - VietNam League (Vòng 1).

Theo BTC, hiện đã có 100 vận động viên hiện đang sinh hoạt tại các Câu lạc bộ, Hội Dù lượn trong và ngoài nước đăng ký tham gia với nhiều hạng mục thi đấu cá nhân và đồng đội.

Giải Dù lượn được tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh (9.2.1913 – 9.2.2023); đồng thời là hoạt động để huyện Sa Thầy tiến tới định kỳ tổ chức các hoạt động dù lượn kết hợp du lịch mạo hiểm; đồng thời, khai thác tiềm năng, lợi thế, quảng bá, thu hút khách du lịch đến với địa phương.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc