Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng mới ở Nha Trang

VHO - Sau hai năm khởi công, chiều 20.9, cầu Xóm Bóng mới bắc qua sông Cái (TP Nha Trang) chính thức thông xe, tạo điều kiện người dân đi lại thuận lợi, thu hút du khách.

Chính thức thông xe cầu Xóm Bóng mới ở Nha Trang - Anh 1

Cầu Xóm Bóng mới 

Cầu mới dài 330 m, rộng 19 m với 4 làn xe, cách cầu cũ 6 m về phía hạ lưu sông Cái. Dự án được phê duyệt năm 2017, do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, giao cho Ban quản lý dự án 2 thực hiện. Công trình có vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng, từ nguồn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc.

Theo Sở GTVTtỉnh Khánh Hòa, cầu Xóm Bóng cũ được  xây dựng từ năm 1968, rộng 11 m, dài 310 m, có 15 nhịp. Sau hơn 50 năm hoạt động, cầu bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn, nên phải xây mới.

Dự án khi hoàn thành giúp kết nối giao thông, giảm ùn tắc vào giờ cao điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng đô thị và cũng là điểm nhấn tạo cảnh quan cho thành phố, thu hút khách du lịch đến địa phương cũng như thuận lợi trong việc tổ chức tour tham quan Tháp Bà Ponagar, Di tích danh lam thắng  cảnh quốc gia Hòn Chồng và nhiều điểm du lịch trong thành phố.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc