Bình Định: Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

VHO - Từ năm 2022 đến nay, tỉnh Bình Định tích cực triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Đó cũng là nhiệm vụ quan trọng mà Bình Định đang thực hiện theo Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 23.11.2022 của UBND tỉnh này triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án 6, giai đoạn 1 (2021 - 2025) trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Ông Huỳnh Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Vĩnh Thạnh cho biết: Thực hiện Dự án 6 “Bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (Dự án 6), huyện phối hợp với Sở VHTT Bình Định tổ chức bảo tồn Lễ hội mừng cốm lúa mới, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Bana K’riêm. Ngoài ra, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục nỗ lực tổ chức thêm ba lớp tập huấn truyền dạy chỉnh sửa cồng chiêng, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, đàn t’rưng; đồng thời lên kế hoạch làm phim tài liệu về trường ca Hơ mon, mua sắm trang phục, nhạc cụ, thiết bị âm thanh, ánh sáng hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ thôn K3, xã Vĩnh Sơn và thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp…

Bình Định: Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch - Anh 1

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Bana K’riêm gắn với phát triển du lịch

Việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Bana K’riêm nhận được sự ủng hộ của nhiều nghệ nhân vùng cao nơi đây. “Tôi rất mừng khi được huyện tin tưởng giao trọng trách truyền dạy cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, các trình thức trong lễ hội truyền thống của đồng bào Bana K’riêm cho lớp trẻ. Hiện tại, tôi đang sưu tầm trường ca hơ mon, di sản văn hóa đặc trưng của đồng bào Bana K’riêmhiện đang đứng trước nguy cơ bị thất truyền, từ đó để bảo tồn, truyền dạy cho lớp trẻ gìn giữ”, nghệ nhân nhân dân Đinh Chương, ở thôn K8, xã Vĩnh Sơn vui nói.

Tại huyện Vân Canh, thời gian qua có 29 thôn, làng đồng bào dân tộc Chăm H’roi và Bana được hỗ trợ cồng chiêng từ các cấp ngành. Huyện cũng thành lập 8 CLB cồng chiêng, định kỳ 2 năm/lần huyện tổ chức liên hoan cồng chiêng để bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Theo ông Lê Thành Nhơn, Trưởng phòng VHTT huyện Vân Canh, không những quan tâm giữ gìn nghệ thuật cồng chiêng, múa xoang, huyện còn hỗ trợ bảo tồn giá trị các loại nhạc cụ truyền thống như: Trống kơ toang, xà reo, chập chõa cũng như các lễ hội cầu mưa, ăn tết tại nhà rông, xuống lúa giống…

Để đảm bảo mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào gắn với phát triển du lịch, ông Nguyễn Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh cho biết: Trong năm nay, huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn dạy nghề dệt thổ cẩm cho đồng bào Bana làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận; lớp học tiếng, chữ viết Chăm H’roi cho cán bộ, công chức; lên kế hoạch ghi hình lễ đổ đầu, lễ mừng nhà mới của đồng bào Chăm H’roi và Bana… Qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa phi vật thể trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng.

Bình Định: Bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch - Anh 2

Không gian văn hóa của các đồng bào DTTS miền núi tỉnh Bình Định được bảo tồn nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành

Huyện An Lão cũng tập trung nguồn lực để thực hiện Dự án 6 theo kế hoạch đề ra. Theo Phòng VHTT huyện An Lão, đến nay, huyện đã kiện toàn 40 đội văn nghệ đồng bào Bana, H’rê tại 7 xã An Vinh, An Dũng, An Trung, An Hưng, An Toàn, An Nghĩa, An Quang và thị trấn An Lão; hỗ trợ trang phục cho 16 đội văn nghệ các xã hoạt động. Cùng với đó, xây mới nhà văn hóa thôn 2 (xã An Nghĩa) và tiếp tục xây thêm nhà văn hóa thôn 5, thôn 6 (xã An Quang).

Ở góc độ nghiên cứu, nghệ nhân Yang Danh, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc nhìn nhận: “Những người truyền dạy nhạc cụ dân tộc, các trình thức trong lễ hội truyền thống… của đồng bào Bana, Hrê, Chăm H’roi… cần có “ngọn lửa” đam mê, có như vậy các thanh niên trẻ mới nhiệt tình học theo”. Cũng theo nghệ nhận Yang Danh, giữ được điệu múa, lời hát, trang phục… của các đồng bào DTTS, miền núi thì sẽ “giữ hồn” không gian văn hóa của đồng bào vang mãi giữa núi rừng.

Để thực hiện các mục việc của Dự án 6 đảm bảo hiệu quả, hoàn thành đúng tiến độ, Sở VHTT Bình Định đang phối hợp các địa phương: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân rà soát, nắm chắc tiến độ các mục việc, các vướng mắc cần tháo gỡ sớm. Bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở VHTT Bình Định cho biết: Cuối năm nay, chúng tôi xây dựng 22 tủ sách cơ sở tại các xã miền núi. Thời gian tới, tiếp tục kiểm kê, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống, hỗ trợ các nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số truyền dạy di sản cho lớp kế cận, cũng như hỗ trợ cho các đội văn nghệ hoạt động, trang bị cơ sở vật chất nhà văn hóa tại các xã miền núi. Bên cạnh đó, xây dựng các phim quảng bá di sản văn hóa, tiềm năng du lịch vùng dân tộc thiểu số… góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng cao bền vững.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc