Hơn 60.000 lượt TNTN tham gia Mùa hè xanh 2018

VH-Sáng qua 15.7, tại công viên văn hóa Văn Lang, Hội LHTN Việt Nam TP.HCM phối hợp cùng Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 25, năm 2018 với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TP.HCM sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”.

Mùa hè xanh 2018 diễn ra từ 15.7 - 12.8, với hơn 60.000 lượt chiến sĩ tham gia, tập trung thực hiện các phần việc tại 5 huyện ngoại thành TP.HCM cùng với khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ; Tây Nguyên, khu vực miền Trung, đảo Thổ Chu (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và nước CHDCND Lào.

Theo đó, Mùa hè xanh 2018 đặt ra các chỉ tiêu: Xây mới, sửa chữa ít nhất 50 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa; sửa chữa điện cho 500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.000 thanh niên nông thôn; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho ít nhất 20.000 thanh thiếu nhi; vận động 100 văn nghệ sĩ trẻ tham gia các hoạt động, tổ chức ít nhất 10 chương trình văn nghệ phục vụ tại 5 huyện ngoại thành, KCX-KCN…

l Cùng ngày, Ký túc xá sinh viên Lào phối hợp với Bộ môn Đẩy gậy TP.HCM (Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM) tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng tự vệ, giới thiệu bộ môn Đẩy gậy, đồng thời rèn luyện sức khoẻ cho sinh viên Lào và sinh viên Campuchia. Theo đó, các buổi tập huấn sẽ diễn ra vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại Ký túc xá sinh viên Lào tại TP.HCM, địa chỉ 122 ABC Cách mạng Tháng 8, P.7, Q.3. Đây là hoạt động tạo điều kiện cho sinh viên các nước bạn hiểu thêm về văn hoá Việt Nam thông qua các trò chơi dân gian, đồng thời gắn kết sinh viên Lào và sinh viên Campuchia với cộng đồng và tổ chức tại Việt Nam.

KIỀU GIANG

Ý kiến bạn đọc