Khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 12

VH- Với chủ đề “Hào khí miền Đông”, Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 12 bắt đầu từ 19 đến 22.7 tại Biên Hòa, Đồng Nai. Chương trình do Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Phân ban Thanh Thiếu nhi phật tử, Phân ban Thanh niên- Sinh viên-Học sinh kết hợp với Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn phật tử GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Khai mạc Hội trại “Tuổi trẻ và Phật giáo” lần thứ 12 - Anh 1

 Họp báo Hội trại Tuổi trẻ và Phật giáo lần thứ 12

Theo BTC, so với các Hội trại trước, Hội năm nay có lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay. Với 4.000 bạn trẻ có độ tuổi từ 14 đến 25, được chọn lọc bởi Phân ban Thanh Thiếu nhi phật tử của 6 tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ: TP.HCM; Đồng Nai; Bình Dương; Bà Rịa- Vũng Tàu; Bình Phước, Tây Ninh. Ngoài ra, Hội trại còn tuyển 500 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức.

Theo Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Trưởng BTC Hội trại: “Thông qua Hội trại, các trại viên sẽ được chuyển tải tinh thần tri ân, báo ân với ông bà, cha mẹ, tình yêu quê hương đất nước, trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thực hiện hạnh nguyện, hiểu và thương, dấn thân phụng sự theo tinh thần sống tốt đời đẹp đạo…”.

Hội trại sẽ có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng về hình thức và nội dung sâu sắc: Nghe thuyết giảng khai mở trí tuệ, chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau, nạp những năng lượng tích cực…; Thắp nến nguyện cầu tưởng nhớ, hướng về ông bà cha, mẹ, anh hùng, chiến sĩ; Game show “Hồi trống pháp” với nhiều kiến thức văn hoá, lịch sử, địa lý, đặc trưng của khu vực Đông Nam Bộ; Các trò chơi dân gian, sinh hoạt tập thể, dấu ấn chợ xưa, cuộc thi văn nghệ, viết nhật ký trại…

H.TRẦN

 

Ý kiến bạn đọc