“Choáng” với điểm trúng tuyển của Đại học Luật Hà Nội

VHO - Chiều 15.9, một số trường Đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đại học Luật Hà Nội gây “choáng” với điểm tuyển ngành Luật Kinh tế (tổ hợp C00) là 29.25 điểm.

Tối qua, vào lúc 20h00, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, TS. Đoàn Trung Kiên đã chủ trì phiên họp Hội đồng Tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Theo đó, Trường đã thống nhất công bố điểm trúng tuyển năm 2021, trong đó ngành cao nhất lên tới 29.25 điểm.

Năm nay, Trường Đại học Luật Hà Nội tuyển 2000 chỉ tiêu cho bốn ngành là Luật, Luật Kinh tế, Luật thương mại Quốc tế, Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành tiếng Anh pháp lý), bao gồm cả chỉ tiêu phân bổ cho phân hiệu tại Đắk Lắk; ngoài ra, Trường còn có chương trình liên kết với Đại học Azirona – Hoa Kỳ.  Trong đó, ngành Luật có chỉ tiêu cao nhất là 1.410 sinh viên, phân bổ cho cơ sở tại Hà Nội là 1.280 chỉ tiêu và phân hiệu Đắk Lắk là 130 chỉ tiêu; điểm trúng tuyển từ 26.55 (tổ hợp D01) đến 28 (tổ hợp C00). Tuy nhiên, điểm trúng tuyển cao nhất lại thuộc về  ngành Luật Kinh tế (tổ hợp C00) với điểm chuẩn lên tới 29,25 điểm. Các ngành còn lại có điểm trúng tuyển từ 25 đến 27.25 điểm. Riêng các tổ hợp của ngành Luật tuyển sinh tại phân hiệu Đắk Lắk có điểm trúng tuyển thấp hơn, từ 18.40 đến 22.75 điểm.

“Choáng” với điểm trúng tuyển của Đại học Luật Hà Nội - Anh 1

Điểm chuẩn năm 2021 của Trường Đại học Luật Hà Nội

Trước đó, Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã công bố điểm trúng tuyển diện xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT, cụ thể: đối với thí sinh trường THPT chuyên, điểm xét tuyển từ 24.80 đến 28.41 điểm, thí sinh thuộc các trường THPT khác từ 27.02 đến 29.27 điểm, thí sinh trúng tuyển tại Phân hiệu Đắc Lắc là 20.15 điểm 

Năm 2020, Đại học Luật Hà Nội cũng là một trong những trường có điểm chuẩn điểm sinh cao, với ngành Luật Kinh tế (tổ hợp C00) là 29 điểm. Chính vì vậy, nhiều thí sinh “ứng thí” vào Trường năm nay đã phải nghiên cứu rất kỹ từng ngành và tổ hợp các môn dự thi để “trống trượt”. Chị Lê Hoa, một phụ huynh cho biết, sau khi nhà trường có thông báo điểm chuẩn, cả gia đình đã thở phào nhẹ nhõm vì con gái trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh với số điểm sít sao. “Thật may mắn vì cháu đã kịp thời điều chỉnh nguyện vọng” – chị Hoa chia sẻ.

Với số điểm trúng tuyển giữa các ngành chênh lệch khá xa, có thể nhiều thí sinh phải tiếc nuối khi điểm thi tuy cao nhưng không thể trúng tuyển.

NGUYỄN HOÀNG

Ý kiến bạn đọc