Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024
Trường ĐH Văn hóa TP.HCM kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 Trường ĐH Văn hóa TP.HCM kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

2235

VHO - Sáng nay 18.11, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp với sự tham dự của hơn 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên. Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ VHTTDL Lê Anh Tuấn tham dự và chúc mừng Nhà trường.

Điều "phi thường" của cô giáo Thu ở Trà Bồng! Điều "phi thường" của cô giáo Thu ở Trà Bồng!

Điều "phi thường" của cô giáo Thu ở Trà Bồng!

0 2270

VHO- “Thời điểm đó, đường chưa làm nên từ nhà tôi đến trung tâm huyện Tây Trà phải đi bộ hơn 2 ngày đường. Còn từ trung tâm huyện vào điểm trường Trà Quân phải đi thêm 20 km, mất gần nửa ngày nữa. Lúc tới nơi, vắt rừng bám đầy người, áo quần rách tả tơi”…


Nếu như ngày ấy không có cô giáo...

VHO- Năm tôi bắt đầu vào lớp 4 trường làng thì mẹ tôi bị một cơn bạo bệnh rồi mất sớm. Gia đình đang khánh kiệt thì bố tôi bất ngờ bị tai nạn giao thông trong một lần từ quê lên thành phố làm thuê để lấy tiền nuôi anh chị em tôi ăn học. Khi mẹ mất, bố tai nạn, chị đầu của tôi đang học lớp 10 phải bỏ dở, và anh trai tôi đang học lớp 7 cũng không thể đến trường vì nhà đâu còn gì để ăn,...

Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ môn - Khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

VHO- Chiều nay, ngày 17.11, Khoa Văn hóa học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ môn - Khoa Văn hóa học. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng khi bộ môn đang đứng trước những thời cơ, dự định mới trong đào tạo và nghiên cứu.

Đại học Văn hóa Hà Nội: Tưng bừng Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

VHO- Tri ân thầy cô giáo bằng những lời ca, tiếng hát ngọt ngào, Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã thu hút sự tham gia của hàng trăm sinh viên đến từ các khoa đào tạo chuyên ngành thuộc Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Hội diễn được tổ chức trong hai ngày 15-16.11, là hoạt động chào mừng kỷ niệm 20.11, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, Tôn sư trọng...

Thanh Hóa: Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

VHO- Hoà chung không khí chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2022), nhiều hoạt động ý nghĩa được các đơn vị, nhà trường tại thành phố Thanh Hóa tổ chức giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng sống, tính sáng tạo trong học tập…

Cộng đồng cùng hướng về và chia sẻ với những gian khổ, hi sinh của các thầy cô

VHO- 68 thầy cô có thành tích nổi bật, có học sinh tham gia và giành giải thưởng tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế; hoặc đang công tác tại vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn... đã được tôn vinh trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022.  Các thầy cô giảng dạy có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thời...

Phú Thọ: Trao giải cuộc thi “Thầy, cô trong mắt em” năm 2022

VHO- Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Thầy, cô trong mắt em” năm 2022. Kết quả, đã có 33 tác phẩm đã được Ban tổ chức trao giải, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 27 giải Khuyến khích.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng gửi Thư chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

VHO - Nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2022), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, người lao động tại các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuộc Bộ Văn...

Giới trẻ và những ma trận “Idol”

VHO- Không như khái niệm thần tượng trước đây là sự ngưỡng mộ dành cho người có tài năng xuất chúng và đem lại những giá trị nhân văn đáng được noi theo, giờ đây, trước sự bùng nổ của mạng xã hội và sự dễ dãi của một bộ phận công chúng, khái niệm “idol” đang phát triển theo xu hướng “tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn... xa hơn”.

Tiếp nối truyền thống “Tôn sư trọng đạo” trong thời kỳ mới

VHO- Các giáo sư, chuyên gia giáo dục đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết tại Toạ đàm “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 làm sao để các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh tiếp tục phát huy truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, thể hiện những hành động thiết thực để tri ân thầy cô giáo, sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để không phụ công những người lái đò thầm lặng.

Phó Thủ tướng: Ban hành văn bản hướng dẫn việc giảng dạy văn hóa trong trường nghệ thuật, trường nghề trước ngày 20.11

VHO - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 355/TB-VPCP ngày 14.11 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Bắt đầu37383940414243444546Sau

Video

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top