Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Quảng Bình: Lốc xoáy ở xã biên giới làm 2 người bị thương, nhiều nhà tốc mái

Thứ Hai 18/05/2020 | 14:28 GMT+7

VHO - Trận lốc xoáy xảy ra ở xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã làm 2 người bị thương, 10 ngôi nhà bị tốc mái. Trong đó, nhà văn hóa bản Cây Sú bị lốc xoáy cuốn bay mái và sụp đổ 1 phần.

Một nhà ở của người dân tại xã Trường Sơn bị lốc xoáy cuốn bay mái tôn

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 17.5, trên địa bàn xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra trận mưa dông kèm theo lốc xoáy kéo dài.

Trận lốc xoáy đã cuốn bật mái tôn của 10 ngôi nhà ở các bản Cây Sú, bản Đá Chát, bản Cổ Tràng và thôn Tân Sơn. Riêng nhà văn hóa bản Cây Sú bị lốc xoáy cuốn bay mái và sụp đổ 1 phần. Mái tôn bay, rơi trúng anh Hồ Văn Duẩn (39 tuổi) và anh Hồ Văn Di (40 tuổi, đều là người Vân Kiều trú tại bản Cây Sú), khiến 2 người bị thương.

Nhà văn hóa bản Cây Sú bị hư hỏng nặng do lốc xoáy

Ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương, các đoàn thể ở xã Trường Sơn và Đồn Biên phòng 597 Làng Mô đã đến nắm bắt tình hình, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng.

PHẠM PHÚ

Print
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top