Cõng bộ, đẩy bè chuối và chở ca nô vượt lũ đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu

VHO – Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Ba Đồn đã lội bộ cõng nạn nhân, rồi di chuyển bè chuối và chở ca nô để khẩn trương đưa 3 nạn nhân bị thương vượt lũ đến bệnh viện chữa trị.

Cõng bộ, đẩy bè chuối và chở ca nô vượt lũ đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu - ảnh 1

Bà Đinh Thị Xoài (59 tuổi) bị gãy chân

Ngày 20.10, nhận được tin báo trên địa bàn xã Quảng Thủy có 3 người dân bị thương trong lũ, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã ứng cứu, kịp thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Cõng bộ, đẩy bè chuối và chở ca nô vượt lũ đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu - ảnh 2

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong lúc đang chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt tại thị xã Ba Đồn đã đến thăm hỏi, động viên nạn nhân

Theo đó, trong lúc phòng, tránh lũ lụt, 3 người trong một gia đình ở xã Quảng Thủy (thị xã Ba Đồn) đã bị thương tích. Cụ thể, bà Đinh Thị Xoài (59 tuổi) bị gãy chân. Cháu Phạm Tường Vi (4 tuổi) bị gãy tay. Ông Nguyễn Hữu Thắng (55 tuổi) bị gãy xương sườn.

 

Cõng bộ, đẩy bè chuối và chở ca nô vượt lũ đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu - ảnh 3

Cháu Phạm Tường Vi (4 tuổi) bị gãy tay đã được đưa đi cấp cứu

Để hỗ trợ người bị nạn, Công an thị xã Ba Đồn đã điều phương tiện ca nô và 10 cán bộ, chiến sĩ đến giúp đỡ. Do địa hình bị chia cắt bởi nước lũ nên việc ứng cứu gặp khó khăn. Với nhiều hình thức khác nhau, cán bộ, chiến sĩ đã lội bộ cõng nạn nhân, di chuyển bè chuối và chở bằng ca nô để nhanh chóng đưa 3 nạn nhân đến bệnh viện chữa trị.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc