Chỉ còn 20 bệnh nhân dương tính, Việt Nam sẵn sàng trong điều kiện “bình thường mới”

VHO- Hiện Việt Nam chỉ còn 30 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 20 bệnh nhân dương tính. Đặc biệt, BN91 tiếp tục có những tiến triển tốt, và Việt Nam đã sẵn sàng trong điều kiện “bình thường mới”.

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, BN 91 - nam phi công  người Anh nhiều lần tưởng chừng không thể qua khỏi - đã lần đầu tiên mỉm cười. Đến 7h sáng 2.6, bệnh nhân tỉnh, có phản xa ho mạnh hơn.

Dù tiên lượng còn nặng, giảm được các thông số ECMO nhưng BN 91 đã có sức cơ tăng: chi trên 3/5, chi dưới 2/5, cơ hoành phải hoạt động nhưng còn yếu. Bệnh nhân có hội chứng cai thuốc an thần và fentanyl nên hơi bứt rứt và thở nhanh.

Chỉ còn 20 bệnh nhân dương tính, Việt Nam sẵn sàng trong điều kiện “bình thường mới” - Anh 1

4 bệnh nhân Covid - 19 được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh ngày 2.6

Về phổi, oxy bệnh nhân cải thiện thêm, thông khí phổi tăng và ổn định hơn so với các ngày trước, tuy nhiên, vẫn chưa đạt mức có thể cai ECMO do cơ hô hấp còn yếu và còn thở nhanh. Bệnh nhân đã ngưng lọc máu từ 27.5, chức năng thận đã hồi phục. Ngoài ra, tình trạng chướng bụng giảm, có nhu động lại nên bệnh nhân 91 đã bắt đầu uống nước đường. Hiện nay, phi công người Anh được vật lý trị liệu ngày 2 lần, theo dõi điều chỉnh nước điện giải, săn sóc vết loét cùng cụt...

Việt Nam đã trải qua 46 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.  Ngày 2.6, có 5 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 1 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM (BN 278) và 4 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (BN294, BN 299, BN 307, BN 311). Như vậy đến nay đã có 298/328 bệnh nhân khỏi bệnh và chỉ còn 30 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 20 bệnh nhân dương tính, 5 bệnh nhân âm tính lần 1, 5 bệnh nhân dương tính 2 lần trở lên với SARS-CoV-2.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, ở một số nơi, số ca mắc Covid-19 giảm xuống, các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát virus đang dần được dỡ bỏ; trường học và cửa hàng dịch vụ có thể được mở cửa trở lại. Hơn bao giờ hết, ngay lúc này, điều quan trọng là người dân cần tiếp tục thực hiện các khuyến cáo để hạn chế lây nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế và WHO tại Việt Nam khuyến cáo về trạng thái bình thường mới trong phòng chống dịch Covid-19 bao gồm: Vệ sinh tay, che miệng và mũi khi ho và hắt hơi, Giữ khoảng cách tối thiểu 1m, thường xuyên làm sạch và khử trùng các vật/bề mặt hay được chạm vào, hạn chế ở những không gian kín hoặc nơi đông người. “Nếu làn sóng lây nhiễm quay trở lại, chúng ta cần sẵn sàng thực hiện một số biện pháp hạn chế sẽ được áp dụng trở lại”, Bộ Y tế nhấn mạnh.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc