Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Thả cá thể voọc chà vá chân nâu về Vườn quốc gia Bạch Mã

Thứ Sáu 10/09/2021 | 10:29 GMT+7

VHO- Ngày 9.9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thả một cá thể voọc chà vá chân nâu về Vườn quốc gia Bạch Mã, huyện Phú Lộc. Đây là cá thể voọc xuất hiện liên tục tại khu nghỉ dưỡng ven biển Laguna Lăng Cô. Sau thời gian giám sát, theo dõi, lực lượng Hạt kiểm lâm huyện Phú Lộc, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và bộ phận giám sát an ninh của khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô đã lên phương án bắt giữ phù hợp vào ngày 8.9 vừa qua. Cá thể voọc nói trên nặng khoảng 12 kg, có tình trạng sức khỏe tốt.

 Cá thể voọc chà vá chân nâu được thả về Vườn quốc gia Bạch Mã Ảnh: KL

Theo lực lượng kiểm lâm, nhiều khả năng cá thể voọc chà vá chân nâu này sinh sống theo bầy đàn ở khu vực rừng phòng hộ Bắc Hải Vân, sau đó đã tách đàn di chuyển xuống khu vực rừng trồng và rừng tự nhiên trong khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô. Việc thả cá thể voọc về Vườn quốc gia Bạch Mã là phù hợp, bởi nơi đây đang có khoảng 6 đàn voọc chà vá chân nâu sinh sống. Lực lượng của Vườn quốc gia Bạch Mã sẽ tiếp tục theo dõi khả năng hòa nhập, thích nghi của cá thể voọc này. Voọc chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix neumaeus, thuộc bộ linh trưởng Primates, là loài nằm trong nhóm danh mục nguy cấp, quý hiếm đang bị đe dọa tuyệt chủng, cần được ưu tiên bảo vệ.

S.THÙY

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top