ĐT Việt Nam âm tính với virus SARS-CoV-2

VHO-Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trưa nay 27.5, tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), các thành viên ĐT Việt Nam đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Như tin đã đưa, sau khi đặt chân tới sân bay quốc tế Dubai (UAE), toàn đội đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa COVID-19 theo quy định của nước sở tại. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo được đưa thẳng về khách sạn để nghỉ ngơi thay vì phải ở lại sân bay để chờ kết quả. Trong thời gian đợi kết quả, toàn đội chỉ sinh hoạt trong khuôn viên khách sạn, không được phép đi ra ngoài vì bất kỳ lý do nào.

ĐT Việt Nam âm tính với virus SARS-CoV-2 - Anh 1

Đội tuyển tập luyện tại khuôn viên khách sạn ở Dubai, UAE

Sáng nay, đội tuyển khởi đầu ngày mới tại Dubai với các bài thể dục thư giãn gân cốt và đi dạo trong khuôn viên khách sạn trước khi dùng bữa điểm tâm. Khách sạn Swissôtel Al Murooj Dubai là nơi đội tuyển đóng quân trong thời gian tập huấn tại UAE do LĐBĐVN bố trí.

Đây là khách sạn cao cấp có đầy đủ tiện nghi, đặc biệt là sở hữu không gian rất thoáng mát và rộng rãi, giúp các cầu thủ không cảm thấy bị gò bó trong bối cảnh các hoạt động cá nhân rói riêng và tập thể nói chung bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày 3.6, đội tuyển sẽ chuyển về khách sạn chính thức do AFC sắp xếp dành cho các đội tuyển tham dự bảng G – Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cũng trong ngày hoạt động đầu tiên của đội tuyển, Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển đã động viên, khích lệ tinh thần các cầu thủ. Trưởng đoàn Nguyễn Sỹ Hiển nhấn mạnh: “Người hâm mộ cả nước đang dõi theo từng bước chân của đội tuyển và rất kỳ vọng đội tuyển sẽ nắm bắt cơ hội để hiện thực mục tiêu lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại Vòng loại cuối cùng của World Cup. Bóng đá không thể nói trước điều gì, nhưng nếu bản thân chúng ta không có sự chuẩn bị tốt, không có sự nỗ lực, không cố gắng hết mình, không có ý chí và tinh thần chiến đấu thì chúng ta sẽ không thể đạt được kết quả như mong muốn. Những cuộc hành trình mà chúng ta đã đi qua tại VCK U23 châu Á, rồi đến SEA Games 30 và Asian Cup 2019 là minh chứng rõ nét nhất. Không ai có thể vào sân đá thay cho các cầu thủ được, vì vậy các bạn cần phải tự tin vào khả năng của bản thân mình, tin là mình sẽ góp phần giúp đội tuyển viết lên lịch sử”.

HLV trưởng Park Hang-seo cũng nhắc nhở các học trò duy trì sự tập trung cần thiết, giữ vững kỷ luật và tinh thần trong sinh hoạt, tập luyện, hi sinh những sở thích cá nhân vì mục tiêu chung của đội tuyển.

Theo kế hoạch, 20h00 tối nay (23h00 theo giờ VN), ĐT Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại UAE. ĐT Việt Nam  sẽ gặp ĐT Indonesia vào ngày 7.6; gặp ĐT Malaysia vào ngày 11.6 và gặp ĐT UAE vào ngày 15.6.

Trước khi lên đường, đội tuyển Việt Nam đã tập trung tại Trung tâm đào tạo trẻ bóng đá Việt Nam từ ngày 7.5. Tại đây đội đã được chăm sóc kỹ lưỡng các điều kiện về ăn, ở, đặc biệt là việc đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

ĐT Việt Nam âm tính với virus SARS-CoV-2 - Anh 2

Trưởng đoàn Nguyễn Sĩ Hiển động viên tinh thần các cầu thủ

Đội cũng đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tới thăm động viên trước ngày lên đường. Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã căn dặn các cầu thủ chấp hành nghiêm các qui định của nước sở tại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, giữ gìn sức khoẻ, đoàn kết một lòng, thi đấu vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc, đạt thành tích cao nhất mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đã có 20 phóng viên đồng hành cùng đội tuyển. Khi đến sân bay tại Dubai, UAE các phóng viên cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid. Khi trở về các phóng viên cũng sẽ thực hiện việc cách ly theo qui định phòng chống dịch Covid-19. Dù nhiều khó khăn vì đại dịch nhưng tất cả cùng hướng đến mục tiêu cao nhất là thành công của đội tuyển bóng đá quốc gia.

T.S; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc