Triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch” tại Đà Nẵng

VHO- Từ ngày 27.6 đến ngày 6.7, tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) diễn ra Triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch”. Sự kiện do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên tổ chức.

Triển lãm nhằm giới thiệu tới nhân dân thành phố Đà Nẵng, du khách về tầm vóc, vai trò và ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, đoàn kết, đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của quân và dân Việt Nam. Triển lãm cũng hướng đến triển khai đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bảo tàng gắn với phát triển du lịch” theo tinh thần chỉ đạo của Bộ VHTTDL.

Triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch” tại Đà Nẵng - Anh 1

Khách du lịch quốc tế tìm hiểu về những hình ảnh trong triển lãm

Không gian Triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch” gồm bốn phần với 180 ảnh. Phần I giới thiệu sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên, hoạt động lao động sản xuất, văn hóa ẩm thực, trang phục của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên. Đồng thời quảng bá, giới thiệu về văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên thông qua hình ảnh một số lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian, các loại nhạc cụ, dân ca dân vũ.

Phần II tái hiện hình ảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ với những trận đánh oanh liệt, những tấm gương chiến đấu anh dũng, mưu trí, bất khuất và công lao to lớn của Quân đội, Nhân dân Việt Nam, qua đó nổi bật lên ý nghĩa, tầm vóc và sức ảnh hưởng của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Triển lãm “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch” tại Đà Nẵng - Anh 2

Phần III giới thiệu các thông tin, hình ảnh về Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và một số di tích, điểm đến, các lễ hội đặc sắc trên địa bàn tỉnh Điện Biên như: Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội thành Bản Phủ, Cột mốc A Pa Chải, di tích Đèo Pha Đin, hồ Pá Khoang, Di tích Kiến trúc nghệ thuật: tháp Mường Luân, tháp Chiềng Sơ, Các di tích hang động... 

Phần IV đề cập đến công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các hình ảnh tiêu biểu về hoạt động hướng dẫn khách tham quan, hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng và di tích.

Triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử, văn hóa và du lịch” lần này còn trưng bày, giới thiệu nhiều tài liệu, ấn phẩm quan trọng như sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong Chiến dịch Điện Biện Phủ; tuyển tập thơ, bài hát về Điện Biên Phủ…

Đây cũng là dịp các bảo tàng của  Điện Biên và Đà Nẵng mở rộng giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ; chia sẻ những kinh nghiệm về nghiệp vụ đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan; phương pháp xây dựng các chương trình tuyên truyền giáo dục về lịch sử dành cho công chúng; cách thức tổ chức các hoạt động bảo tàng, quản lý khu, điểm di tích; tổ chức, vận hành một công trình, điểm du lịch.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc