Khởi tranh Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023

VHO- Ngày 7.7 tại Công viên Văn Miếu (TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã diễn ra lễ khai mạc và thi đấu chặng 1 Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 – tranh Cúp Lộc Trời. Đây là sân chơi để xe đạp nữ Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho Asiad 19 vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Khởi tranh Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 - Anh 1

Ban tổ chức tặng cờ cho các đội dự giải

Trong ngày khai mạc giải, 52 tay đua nữ của 10 đội: TP.HCM Vinama, TP.HCM New Group, Biwase Bình Dương, Gạnh & Phân bón Con Voi-Bình Dương, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Trẻ Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trẻ An Giang, Gạo Hạt Ngọc Trời, Tập đoàn Lộc Trời cùng đội khách mời tuyển U23 Thái Lan bước vào thi đấu chặng đầu tiên đi từ TP.Cao Lãnh đi TP.Bến Tre dài 108 km.

Khởi tranh Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 - Anh 2

Các tay đua về đích

Ê kíp chủ nhà An Giang đã có chiến thắng đầu tay khi tuyển thủ Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời) đã về đích trước tiên với thành tích 2h 56’24” – tốc độ trung bình 36, 735 km/h qua đó giành áo vàng đầu tiên của giải. Có cùng thời gian 8h 51’16”, đội TP.HCM Vinama dẫn đầu giải đồng đội với tổng hạng 17, hạng nhì Tập đoàn Lộc Trời (tổng hạng 18) và hạng ba Biwase Bình Dương (tổng hạng 21), tay đua Lâm Thị Thùy Dương vươn lên dẫn đầu ở giải áo trắng khi xếp hạng nhì trong bảng tổng sắp cá nhân.

Sáng 8.7, các tay đua bước vào thi đấu chặng thứ hai từ TP.Bến Tre đi Trà Vinh và về đích đến tại TP.Vĩnh Long dài 95,3 km.

Khởi tranh Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 - Anh 3

Giải đấu trở lại sau 2 năm gián đoạn

Giải xe đạp nữ toàn quốc mở rộng An Giang 2023 thi đấu lộ trình dài 619 km, được chia thành 7 chặng thi đấu, xuất phát từ TP Cao Lãnh, các tay đua sẽ thi đấu qua 12 tỉnh, thành ĐBSCL như Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và về đích tại TP. Long Xuyên (An Giang) - quê hương của Chủ Tịch Tôn Đức Thắng. Các tay đua cũng sẽ thi đấu quanh TP. Long Xuyên 20 vòng ở chặng cuối trong ngày 12.7.

Để cổ vũ và động viên tinh thần thi đấu của các tay đua nữ, hệ thống giải thưởng lần này được thiết kế đa dạng bao gồm giải thưởng từng chặng, giải thưởng chặng đua tại TP. Long Xuyên, giải thưởng chung cuộc, giải cá nhân và giải đồng đội với tổng mức dự kiến hơn gần 400 triệu đồng. Trong đó, áo vàng chung cuộc sẽ được thưởng 40 triệu, hạng nhì 25 triệu, hạng ba 15 triệu và hạng nhất đồng đội chung cuộc 30 triệu.

Tin, ảnh: VÂN LÂM

Ý kiến bạn đọc