Huy Hoàng cùng các đồng đội giành 4 HCV giải bơi các nhóm tuổi châu Á

VHO - Đội tuyển bơi Việt Nam đã có ngày “mở hàng” thành công tại Giải bơi các nhóm tuổi trẻ châu Á đang diễn ra tại Philippines khi Nguyễn Huy Hoàng cùng các đồng đội giành 4 HCV.

Trước khi dự giải đấu ở Philippines, Huy Hoàng cùng Đình Chuyền, Thanh Bảo, Hưng Nguyên, Quang Thuấn và Hoàng Khang đã thi đấu giải VĐTG diễn ra tại Doha (Qatar) từ ngày 2 đến 18.2. Với cá nhân Huy Hoàng, anh đã có một giải đấu bổ ích để đánh giá phong độ và thành tích.

Huy Hoàng cùng các đồng đội giành 4 HCV giải bơi các nhóm tuổi châu Á - Anh 1

Huy Hoàng (bìa trái) cùng các đồng đội đã có ngày ra quân thành công

Trong ngày thi đấu đầu tiên (26.2) của giải các nhóm tuổi trẻ châu Á, Huy Hoàng tranh tài ở nội dung sở trường 800m tự do nam, đây cũng là nội dung mà kình ngư sinh năm 2000 đã đạt suất dự Olympic Paris 2024 tại Asian Games 19 năm ngoái.

Trên đường bơi sở trường, kình ngư số 1 Việt Nam đạt được thành tích 8 phút 01 giây 69, giành HCV. Thông số này giúp anh phá kỷ lục giải lập năm 2019 - thành tích 8 phút 10 giây 05. Dù vẫn còn kém thông số ấn tượng 7 phút 51 giây 44 lập tại Asian Games 19 nhưng thành tích 8 phút 01 giây 69 cũng là sự cố gắng rất lớn của Huy Hoàng.

Cũng ở ngày thi đấu này, Phạm Thanh Bảo  giành HCV ở nội dung 100m ếch nam (nhóm tuổi trên 18) với thành tích 1 phút 01 giây 31. Tấm HCV tiếp theo thuộc về tuyển thủ Trần Hưng Nguyên khi về nhất nội dung 200m hỗn hợp cá nhân (nhóm tuổi trên 18) với thông số 2 phút 03 giây 35. Tấm HCV còn lại thuộc về tuyển thủ Dương Văn Hoàng Quy tại cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nhóm tuổi 13-14 và đạt 2 phút 08 phút 21.

Cùng với 4 HCV của Huy Hoàng, Thanh Bảo, Hưng Nguyên và Hoàng Quy, tuyển bơi Việt Nam còn giành thêm 7 HCB và 5 HCĐ.

Các kình ngư Việt Nam sẽ thi đấu đến ngày 29.2. Đây là giải không xét chuẩn Olympic tranh vé đến Paris mùa hè năm nay và chỉ mang tính chất thi đấu tranh kết quả huy chương giữa các đội tuyển bơi trẻ của châu Á.

VĨNH HY

 

Ý kiến bạn đọc