U20 nữ Việt Nam thi đấu cố gắng tại vòng loại World Cup

VHO - Tại trận đấu thứ hai bảng B VCK U20 nữ châu Á 2024, đồng thời cũng là vòng loại World Cup U20 nữ 2024, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đã nhận thất bại đậm trước đội tuyển U20 nữ CHDCND Triều Tiên. Đây là trận đấu mà các cô gái Việt Nam đã thi đấu rất nỗ lực nhưng sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến các học trò HLV Akira Ijiri tiếp tục nhận thêm một trận thua.

Sau thất bại trước U20 Nhật Bản ở lượt trận ra quân, U20 nữ Việt Nam quyết tâm có màn thể hiện tốt trước một đối thủ mạnh khác của châu lục là U20 nữ CHDCND Triều Tiên. Nhưng trước một đối thủ quá mạnh, thêm một lần nữa các nữ cầu thủ trẻ Việt Nam lại gặp nhiều khó khăn chẳng khác gì trận gặp đối thủ Nhật Bản.

U20 nữ Việt Nam thi đấu cố gắng tại vòng loại World Cup - Anh 1

U20 nữ Việt Nam (áo đỏ) đã thi đấu rất nỗ lực. Ảnh: VFF

Đội tuyển U20 nữ CHDCND Triều Tiên không quá khó để chiếm ưu thế. Phút thứ 3, từ một quả đá phạt ngoài khu vực 16m50, Chae Un Yong ghi bàn mở tỷ số. Chỉ 2 phút sau, thủ thành Lê Thị Thảo đã lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng, bàn thắng do công của Min Kyong Jin.

Hết hiệp 1, đội tuyển U20 nữ CHDCND Triều Tiên đã vượt lên dẫn 5-0 và 3 bàn thắng sau đó đều do công của Pak Mi Ryong. Thế trận trong hiệp 2 cũng không nhiều thay đổi khi U20 CHDCND Triều Tiên tiếp tục là những người nắm thế trận.

Phút 61, U20 nữ CHDCND Triều Tiên chỉ còn chơi với 10 người, khi đội trưởng Han Hong Ryon nhận thẻ đỏ phải rời sân sau cú vào bóng nguy hiểm. Tuy nhiên, đối phương vẫn có thêm 1 bàn thắng, nâng tỷ số lên 6-0, do công của Hyon Ji Hyang.

Thua chung cuộc với tỷ số 0-6, đội nữ U20 Việt Nam đứng cuối bảng khi chưa có điểm nào và dừng bước tại vòng bảng. Dù vậy so với trận thua 0-10 trước U20 nữ Nhật Bản ở trận đầu, thì thất bại 0-6 trước U20 nữ CHDCND Triều Tiên đã cho thấy sự cố gắng rất lớn của các cầu thủ U20 nữ Việt Nam.

Thầy trò HLV Akira Ijiri sẽ thi đấu trận cuối vòng bảng với U20 nữ Trung Quốc vào ngày 10.3. Dù chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục nhưng đó vẫn là cơ hội để U20 nữ Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm và thực hiện mục tiêu ghi bàn thắng tại giải.

V.HẢI

Ý kiến bạn đọc