Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên”

VHO - Tối 26. 3. 2024 tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc, Hội thi tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn với chủ đề “Về với Điện Biên” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7. 5. 1954 - 7. 5. 2024) đã chính thức khai mạc.

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 1

Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở trao Cúp lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thi

Hội thi tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” là hoạt động quy mô lớn do Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với UBND một số tỉnh, thành phố  tổ chức từ ngày 26.3 - 2.4.2024. Hội thi có sự tham gia của 37 đội tuyên truyền lưu động thuộc các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 2

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Nguyễn Quốc Huy phát biểu khai mạc Hội thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy, Bộ Tư lệnh chiến dịch cùng các lực lượng vũ trang cách mạng đã mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, ngày 7.5.1954, Chiến dịch đã kết thúc toàn thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 3

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 4

Các tiết mục trong đêm khai mạc

Đánh giá về ý nghĩa, tầm vóc của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng ta khẳng định, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa của thế kỷ 20 là một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân.
“Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, ông Nguyễn Quốc Huy khẳng định.

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 5

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 6

Hòa chung không khí cả nước hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử cách mạng, trong chiến dịch Điện Biên Phủ Vĩnh Phúc đã huy động sức người, sức của phục vụ chiến dịch “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề “Về với Điện Biên”. 
Đây là nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong đó có tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024).   

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 7

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 8

Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hi sinh xương máu, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 9

"Tại Hội thi tuyên truyền lưu động, những giai điệu tự hào, đa sắc màu, được kết tinh từ những khúc tráng ca ngân vang về truyền thống lịch sử, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai, các cung bậc cảm xúc đầy nhiệt huyết, thấm đẫm ân tình sẽ được thể hiện từ nay cho đến ngày 2.4.2024 qua các chương trình tuyên truyền đặc sắc do 37 đội tuyên truyền lưu động đến từ các vùng miền của đất nước biểu diễn phục vụ nhân dân tại 32 huyện, thị xã, thị trấn thuộc 9 tỉnh thành phố: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La và Điện Biên”, ông Nguyễn Quốc Huy cho biết.

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 10

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 11

Các đội tuyên truyền lưu động các tỉnh, thành sẵn sàng các hoạt động lưu diễn phục vụ nhân dân

Sau lễ khai mạc, sáng 27.3 tại Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra lễ xuất  quân. Các đội tuyên truyền lưu động tham gia Hội thi bắt đầu hành trình  lưu diễn phục vụ nhân dân, chia làm 02 tuyến. Tuyến 01 gồm 17 đội tuyên truyền lưu động xuất phát từ tỉnh Vĩnh Phúc trên đường về Điện Biên đi qua các tỉnh biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân: Phú Thọ (huyện: Yên Lạc, Lập Thạch), Yên Bái (huyện: Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái), Lào Cai (huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai), Lai Châu (huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu), Điện Biên (Tiểu đoàn Bộ binh 1, Mường Chà, thành phố Điện Biên Phủ, Trung đoàn 82, Tỉnh đoàn Thanh niên, Sân hành lễ tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ).

Khai mạc Hội thi Tuyên truyền lưu động “Về với Điện Biên” - Anh 12

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn

Tuyến 02 gồm 20 đội tuyên truyền lưu động xuất phát từ tỉnh Vĩnh Phúc trên đường về Điện Biên đi qua các tỉnh, thành phố biểu diễn phục vụ nhân dân: Hà Nội (các huyện: Đông Anh, Thạch Thất, Chương Mỹ, Quốc Oai), Hoà Bình (huyện: Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, thành phố Hòa Bình), Sơn La (huyện: Yên Châu, Thuận Châu, thành phố Sơn La), Điện Biên (huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng, Điện Biên).
Lễ bế mạc, tổng kết và trao giải Hội thi sẽ diễn ra vào tối ngày 2.4.2024, tại Quảng trường 7 tháng 5, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

PHƯƠNG ANH, ảnh: TUẤN LINH

Ý kiến bạn đọc