Lâm Đồng: Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững

VHO - Ngày 19.11, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay”.

Chủ trì Hội thảo có GS.TS Lê Văn Lợi, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S;  Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Vĩnh Phúc cùng đại diện các Sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Lâm Đồng: Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch bền vững - Anh 1

Hội thảo khoa học  “Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay”

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  đánh giá, việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên gắn với phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Hội thảo diễn đàn quan trọng để địa phương tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, thiên nhiên trong phát triển du lịch bền vững của tỉnh Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ Hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hóa và thiên nhiên ở Lâm Đồng để phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững, chủ yếu tập trung vào các nội dung: Đánh giá khách quan những tiềm năng, thế mạnh, cơ hội và thách thức của tỉnh Lâm Đồng đối với phát triển dịch vụ du lịch trong thời gian tới; đúc rút những bài học kinh nghiệm trong phát huy giá trị lịch sử - văn hóa với phát triển dịch vụ chất lượng cao từ thực tiễn của địa phương; nhận diện những khó khăn, trở ngại và các vấn đề đặt ra đối với việc phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên để phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững ở Lâm Đồng hiện nay; dự báo bối cảnh mới và những yếu tố tác động tới phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững ở Lâm Đồng trong thời gian tới; đề xuất các giải pháp hiệu quả, thiết thực để tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị lịch sử - văn hóa, thiên nhiên với phát triển dịch vụ chất lượng cao của tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S mong muốn, Hội thảo sẽ tạo động lực và đem lại nhiều giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, đầu tư, phát huy, phát triển giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắnh cảnh gắn với phát triển du lịch nói riêng và phát triển toàn diện kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung trong thời gian tới; qua đó, sẽ có những giải pháp hữu hiệu, nhằm phát huy hiệu quả các giá trị của di tích lịch sử - văn hóa, thiên nhiên để phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững ở Lâm Đồng…

THÀNH KHIÊM

Ý kiến bạn đọc