Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
19 Tháng Ba 2024

"Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ VII năm 2019”: Tác phẩm đoạt HCV có chất lượng... quá tệ

Thứ Tư 21/08/2019 | 11:38 GMT+7

VHO-  Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ VII năm 2019 với chủ đề “Vẻ đẹp người Hà Nội” vừa khép lại với 11 giải thưởng được trao cho các tác giả cùng 119 ảnh trưng bày triển lãm tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội. Tuy nhiên, bức ảnh đoạt huy chương Vàng “Đem tiết xuân đến mọi nhà” của tác giả Trương Tuấn Giang bị nhận xét là chất lượng quá kém.

 Huy chương Vàng “Đem tiết xuân đến mọi nhà” của tác giả Trương Tuấn Giang bị nhận xét là chất lượng quá kém

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội lần thứ VII năm 2019 với chủ đề “Vẻ đẹp người Hà Nội” là sự tiếp nối các Liên hoan khu vực được khởi động lại từ năm 2011. Đây là một hoạt động nhiếp ảnh kết hợp giữa Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội.

Liên hoan lần này nhận được 1.897 ảnh từ 311 tác giả trong khu vực Hà Nội. Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn được 119 ảnh treo triển lãm và 11 tác phẩm đoạt giải gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, và 3 huy chương Đồng, cùng 5 giải Khuyến khích. Theo nhận xét của nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, “Vẻ đẹp người Hà Nội” được các nhà nhiếp ảnh khắc họa bằng mọi hình thức thể hiện khác nhau của nghệ thuật nhiếp ảnh. Các tác phẩm đã ghi lại những khoảnh khắc quý giá về con người Hà Nội trong lao động, sản xuất, trong trường học, bệnh viện, công sở, trong sinh hoạt đời thường, cùng với những hoạt động lễ hội, biểu diễn nghệ thuật... Tất cả đều toát lên vẻ đẹp chân thực, giản dị, và thanh lịch của người Hà Nội.

Thông qua các tác phẩm được triển lãm người xem cũng thấy được Thủ đô Hà Nội đang vươn lên những tầm cao mới, ngày một đẹp hơn, sức sống sôi động hơn, nhưng thanh bình - xứng danh là Thành phố vì Hòa bình. Đáng chú ý, theo đánh giá của Hội đồng giám khảo thì tác phẩm đoạt huy chương Vàng “Đem tiết xuân đến mọi nhà” của tác giả Trương Tuấn Giang là minh chứng của sự thành công trong thời khắc bấm máy. Tác phẩm xứng đáng là hình ảnh tiêu biểu cho người lao động Hà Nội.

Tuy nhiên, ngay sau đó tác phẩm này đã bị dư luận và giới nhiếp ảnh đánh giá chất lượng quá tệ. Trước sự việc này, ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) cho rằng, tác phẩm đoạt huy chương Vàng phạm rất nhiều sai sót về bố cục tạo hình nên việc trao giải nhất bị dư luận xã hội và giới nhiếp ảnh chê dở là hoàn toàn đúng. Nguyên nhân của thực trạng này là do chất lượng của Hội đồng chấm giải. “Tôi phải nhấn mạnh rằng, một trong những điều hết sức quan trọng đối với người làm tổ chức một sự kiện, triển lãm, cuộc thi hay các hoạt động nghệ thuật khác có giải thưởng là phải hết sức cẩn thận và công tâm để chọn ra được một Hội đồng chấm giải có tâm, có tầm, có năng lực và có tài. Bởi nếu chọn một Hội đồng chấm giải mà cái tâm, cái tầm, cái tài đó ở mức thấp thì đương nhiên sẽ chọn ra những tác phẩm lởm khởm. Phải nâng cao trách nhiệm trong việc chọn lựa Hội đồng chấm giải, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng hội đồng nào giải thưởng nấy mà thôi”, ông Thành nhấn mạnh.

Câu hỏi đặt ra là, với giải thưởng đoạt giải không vi phạm bản quyền, không chắp ghép... chỉ là ảnh chụp quá tệ thì sẽ giải quyết như thế nào? Về vấn đề này, ông Vi Kiến Thành cho rằng, với giải thưởng đã được công bố thì phải chấp nhận vậy thôi, vì đây là kết quả tuyển chọn của cả một Hội đồng chấm giải. Hội đồng chấm giải đã có quy trình, quy chế, tiêu chí và họ không làm sai, nhưng mấu chốt ở đây là do năng lực của những người “cầm cân nảy mực”. Vậy nên, muốn thay đổi giải thưởng trừ phi Trưởng ban tổ chức bị áp lực quá mạnh từ dư luận xã hội thì có thể xem xét và tổ chức một Hội đồng chấm giải khác để chấm lại. 

 Tôi phải nhấn mạnh rằng, một trong những điều hết sức quan trọng đối với người làm tổ chức một sự kiện, triển lãm, cuộc thi hay các hoạt động nghệ thuật khác có giải thưởng là phải hết sức cẩn thận và công tâm để chọn ra được một Hội đồng chấm giải có tâm, có tầm, có năng lực và có tài. Bởi nếu chọn một Hội đồng chấm giải mà cái tâm, cái tầm, cái tài đó ở mức thấp thì đương nhiên sẽ chọn ra những tác phẩm lởm khởm. Phải nâng cao trách nhiệm trong việc chọn lựa Hội đồng chấm giải, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng hội đồng nào giải thưởng nấy mà thôi.

(Ông VI KIẾN THÀNH, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ VHTTDL)

THANH NGỌC

Print
«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top