Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL): Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh

VHO- Ngày 28.2, tại Hà Nội, Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã họp triển khai công tác Công đoàn năm 2024. Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải dự và phát biểu tại Hội nghị. Tham dự còn có Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên BCH Công đoàn 12 đơn vị khối Di sản - Văn hóa cơ sở.

Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL): Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh - Anh 1

Các đại biểu dự Hội nghị dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải đánh giá: “Hoạt động Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở luôn bám sát các mục tiêu và yêu cầu phát triển của từng đơn vị, góp phần tích cực đối với những kết quả mà đơn vị đã đạt được và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành. Khối cũng có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động theo hướng vì lợi ích của đoàn viên và người lao động, tăng cường công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên. Những hoạt động của Công đoàn Khối Di sản - Văn hóa cơ sở cũng đóng góp chung vào sự lớn mạnh của Công đoàn Bộ VHTTDL”

 Chủ tịch Công đoàn Bộ VHTTDL Quản Văn Hải cho biết: "Để triển khai tốt kế hoạch công tác công đoàn năm 2024, Khối Di sản - Văn hóa cơ sở cần xác định rõ những hoạt động điểm nhấn liên quan đến công tác chuyên môn và nhiệt tình tham gia các chương trình, hoạt động do Công đoàn Bộ phát động. Công tác công đoàn cần phát huy tốt hơn tinh thần liên kết, đoàn kết trong tập thể, khắc phục những khó khăn về kinh phí để đáp ứng tốt 3 tiêu chí: Có các hoạt động công đoàn sôi nổi, ý nghĩa; làm tốt công tác chuyên môn; bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, lắng nghe, giải đáp những tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên... từ đó, tạo nên những tập thể vững mạnh. Ông Quản Văn Hải cũng bày tỏ sự tin tưởng Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở sẽ luôn giữ vững vai trò là một trong những khối mạnh của Công đoàn Bộ.

Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL): Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trưởng khối Di sản- Văn hóa cơ sở đã trình bày dự thảo Kế hoạch hoạt động Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở năm 2024. Hội nghị đã thống nhất Kế hoạch hoạt động của Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở năm 2024, Phát động và ký cam kết thi đua Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở năm 2024.

Công đoàn Khối Di sản phát động thi đua năm 2024 với chủ đề trọng tâm “Năm xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh”  với những tiêu chí cụ thể.

Công đoàn Khối Di sản – Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL): Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh - Anh 3

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Trong Kế hoạch hoạt động có nhiều nội dung cụ thể như:  Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, vận động đoàn viên khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn theo chủ đề trọng tâm của Bộ và Công đoàn Viên chức VN; Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp “Tháng công nhân”; “Tháng hành động vì trẻ em”; “Ngày gia đình Việt Nam”; Tổ chức giải thể thao quần chúng mở rộng năm 2024 nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam( 27.3.1946-27.3.2024); Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3; Phối hợp với công đoàn các đơn vị thuộc Khối Thi đua I Công đoàn Viên chức VN tổ chức Hội thi cắm hoa và trang trí mâm quả tại Khu Di tích Chủ tịch HCM tại Phủ Chủ tịch nhân kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác; Phối hợp với Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật VN tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc Tế thiếu nhi 1.6 và tuyên dương học sinh tiêu biểu, học sinh xuất sắc là con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ VHTTDL; Tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, xã hội, từ thiện… tham gia các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương, binh liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2024) và hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024); Tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến về giá trị gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ VHTTDL; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ; kỹ năng hoạt động công đoàn; các hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công tác tài chính cho cán bộ công đoàn các đơn vị; Phối hợp với Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” Bộ VHTTDL, tổ chức chào mừng các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ VN 20.10; Chỉ đạo các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, phối hợp với thủ trưởng, cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức theo quy định. Triển khai công tác dân vận và giám sát cơ quan, đơn vị theo chỉ đạo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và Công đoàn Viên chức VN giao và các hoạt động nghiệp vụ công tác công đoàn khác.

HIỀN LƯƠNG

Ý kiến bạn đọc