Nhiều hoạt động VHNT kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

VHO - Tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp tổ chyức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật (VHNT) kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2.4.1904-2.4.2024).

Nhiều hoạt động VHNT kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Anh 1

Bảo tàng tỉnh Hải Dương chuẩn bị trưng bày tư liệu về Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Từ ngày 20.3-2.4, Bảo tàng tỉnh Hải Dương sẽ trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” tại Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh) và Trường Tiểu học Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Dương).

Chuyên đề được trưng bày theo 3 chủ đề gồm: "Quê hương và gia đình", giới thiệu những tài liệu, hình ảnh quê hương, truyền thống gia đình, dòng họ ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành nhân cách cũng như ý chí, quyết tâm lựa chọn con đường cách mạng đi theo Đảng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng… Chủ đề "Thân thế và sự nghiệp", giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về quá trình hoạt động cách mạng và công tác; phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng. Chủ đề "Tình cảm của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với quê hương Hải Dương và Hải Dương dành cho đồng chí", tập trung vào những hoạt động chỉ đạo, thăm hỏi của đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên quê hương Hải Dương và một số công trình, hội thảo, địa danh liên quan.

Đây là một trong nhiều hoạt động Hải Dương kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong tháng 3 này, tỉnh Hải Dương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng.

Cụ thể, chiều 27.3 sẽ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Chiều cùng ngày sẽ tổ chức Lễ trao giải báo chí “Hải Dương khát vọng, phát triển”. Lễ dâng hương tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng được tổ chức vào sáng 28.3 tại Nhà tưởng niệm đồng chí ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện.

Cũng trong sáng ngày 28.3, Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm văn hóa Xứ Đông.

UBND tỉnh Hải Dương cũng đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tu bổ, tôn tạo di tích Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng tại xã Thanh Tùng (Thanh Miện), hạng mục công trình phù điêu.

Công trình cao 4 m, dài 15 m, chất liệu đá granite tự nhiên xanh xám. Bố cục gồm 3 phần: Mảng phù điêu trung tâm là hình tượng nhóm nhân vật đồng chí Nguyễn Lương Bằng là Phó Chủ tịch nước cùng với đội ngũ nông dân, thiếu nhi, công nhân, trí thức, bộ đội, công an. Phía trên là hình ảnh Phủ Chủ tịch nước.

Mảng phù điêu bên trái là hình ảnh làng quê Thanh Miện, nơi sinh thành đồng chí Nguyễn Lương Bằng; hình ảnh ông đồ dạy học, nơi học hành của đồng chí; xuất bản tờ báo đầu tiên “Công nông” tại Bình Giang; bị giam cầm tù đày suốt 12 năm tại Nhà tù Sơn La; tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí hội năm 1925; Ủy viên Ban Giải phóng năm 1945; tham gia tước ấn tín vua Bảo Đại năm 1945.

Mảng phù điêu bên phải là đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm Trưởng Ban Tài chính (Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt Nam), Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Liên Xô (1952); một số hình ảnh về đồng chí khi thăm quê hương Thanh Miện; huyện Thanh Miện trong sự nghiệp xây dựng và phát triển.

Nhiều hoạt động VHNT kỷ niệm 120 năm ngày sinh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng - Anh 2

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (2.4.1904-20.7.1979) quê ở thôn Đông, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Đồng chí Nguyễn Lương Bằng tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 12.1925, thường sử dụng bí danh Anh Cả, Sao Đỏ. Từ những ngày đầu thành lập nước, đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã được Đảng và Nhà nước giao phó nhiều sứ mệnh quan trọng như làm Tổng Giám đốc đầu tiên của Ngân hàng quốc gia Việt Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Liên Xô; Tổng Thanh tra Chính phủ; Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương.

NGUYỄN QUÂN

Ý kiến bạn đọc