Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Điện Biên giai điệu tự hào”

VHO - Để tham gia Hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc “Về với Điện Biên” sẽ khai mạc tại thành phố Vĩnh Yên vào ngày 26.3 tới đây, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên đã chuẩn bị chu đáo Chương trình nghệ thuật tổng hợp đặc sắc với chủ đề “Điện Biên giai điệu tự hào” hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954-7.5.2024)

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Điện Biên giai điệu tự hào” - Anh 1

Chương trình nghệ thuật tổng hợp “Điện Biên giai điệu tự hào” của tỉnh Điện Biên tham gia Hội thi

Diễn ra từ ngày 26.3 đến 2.4, Hội thi do Cục Văn hóa cơ sở Bộ VHTTDL và UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên phối hợp tổ chức với sự tham gia của 39 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo đó, các đội tham gia khai mạc Hội thi và Lễ xuất quân vào ngày 26.3 tại tỉnh Vĩnh Phúc. Được chia làm 2 tuyến để lưu diễn phục vụ nhân dân, trong đó tuyến 1 gồm các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Tuyến 2 gồm các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên. Lễ tổng kết, bế mạc Hội thi sẽ diễn ra tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ.

Tham gia Hội thi, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên đã tích cực chuẩn bị xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp “Điện Biên giai điệu tự hào” tham gia hội thi với 7 tiết mục văn nghệ cổ động đặc sắc gồm “Qua miền Tây bắc- Giải phóng Điện Biên”; “Mùa thu nhớ Bác”; “Những chiến công thầm lặng”; “Hương sắc vùng cao”; “Những cô gái trên nương”; “Điện Biên thành phố tôi yêu”; “Điện Biên ngày mới”.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Điện Biên giai điệu tự hào” - Anh 2

Chương trình với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tinh thần yêu quê hương, đất nước

Chương trình nghệ thuật được xây dựng xuyên suốt với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tinh thần yêu quê hương, đất nước, ca ngợi những chiến công hiển hách của cha ông đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu”.

Thông qua đó, đó khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

QUỲNH VY

Ý kiến bạn đọc