Trưng bày chuyên đề “Văn hóa dân tộc Xtiêng”

VH- Bảo tàng Lịch sử TP.HCM phối hợp Bảo tàng tỉnh Bình Phước tổ chức trưng bày chuyên đề “Văn hóa dân tộc Xtiêng”, trưng bày 116 hiện vật, giới thiệu một cách khái quát, đặc trưng nhất về các loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể của người Xtiêng ở Bình Phước nói riêng, Đông Nam Bộ nói chung.

Trưng bày chuyên đề “Văn hóa dân tộc Xtiêng” - Anh 1

Triển lãm đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

Triển lãm bao gồm các nhóm dụng cụ về lao động sản xuất (rìu, liềm gặt lúa, thoi tra hạt, gàu tát nước, bộ chày cối…) gắn với nông nghiệp nương rẫy; những dụng cụ săn bắt (cần câu, xỉa ếch, que xăm lươn…); nhóm hiện vật về ẩm thực (vỏ bầu, bình, chóe, xà lung…) gắn với văn hóa rượu cần; nhóm các loại trang sức (vòng, khuyên tai, kiềng, ngà căng tai…); nhóm hiện vật về nghề dệt, trang phục (bộ khung dệt, dụng cụ quay sợi, dụng cụ ép bông, các loại khăn, túi thổ cẩm…); nhóm các nhạc cụ (trống, đàn Đinh Pút, khèn bầu, tù và…). Đặc biệt là bộ cồng 5 cái và bộ chiêng 6 cái - là biểu tượng cho sức mạnh vật chất, tinh thần của gia đình và cộng đồng. Đây là bộ cồng chiêng thường thấy nhất, đóng vai trò chủ đạo trong chương trình lễ hội.

Chuyên đề mở cửa đến hết ngày 19.8.2018 tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM). Tin, ảnh:

KIỀU GIANG

 

Ý kiến bạn đọc