Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ XI, năm 2024

VHO - Từ ngày 20 - 24.1, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI, năm 2024 với sự tham gia của trên 1000 VĐV đại diện cho 9 phòng GD&ĐT và 28 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.

Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ XI, năm 2024 - Anh 1

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ XI là sự kiện thể thao lớn nhất của học sinh phổ thông, học viên trong tỉnh nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích, động viên, cổ vũ học sinh thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ XI có trên 1000 VĐV xuất sắc đại diện cho 9 phòng GD&ĐT và 28 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Hội khỏe diễn ra với tổng số 8 môn thi đấu gồm kéo co, cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua.

Hội khỏe là cơ hội phát hiện những tài năng trẻ nhằm tuyển chọn, bồi dưỡng VĐV tham gia thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 và đào tạo những tài năng thể thao cho tỉnh, cho đất nước. Đây cũng là dịp để biểu dương lực lượng, đánh giá kết quả công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, thúc đẩy phong trào thể thao học đường, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.

Để tổ chức thành công, đảm bảo các nội dung đề ra, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, các trọng tài và các lực lượng liên quan phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khách quan, vô tư, công bằng, đánh giá chính xác thành tích, kết quả của các VĐV, theo đúng Điều lệ và đảm bảo an toàn, hiệu quả trong suốt quá trình diễn ra Hội khỏe.  Các VĐV thi đấu hết mình với tinh thần thượng võ, tình bạn trong sáng, đoàn kết vươn lên, giao lưu, học tập lẫn nhau; "nhanh hơn, xa hơn, cao hơn với sức mạnh Việt Nam, với sức trẻ Việt Nam" và khát vọng vươn tới đỉnh cao, cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn. 

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ XI gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 diễn ra từ ngày 19 - 23.12.2023 thi đấu các môn đá cầu, bóng chuyền, bóng đá, cờ vua với tổng số 30 đơn vị tham gia. Giai đoạn 2 diễn ra từ 20.1 đến 24.1.2024 với các môn kéo co, cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy. Lễ tổng kết dự kiến diễn ra vào ngày 25.1.2024.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc