Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Niềm tin của bóng đá Việt Nam

Thứ Sáu 19/02/2021 | 10:43 GMT+7

VHO- Năm Tân Sửu 2021 có thể xem là năm đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi các đội tuyển nam, nữ quốc gia đều có những mục tiêu quan trọng tại các đấu trường quốc tế. Cùng với đó, SEA Games 31 diễn ra vào cuối năm trên sân nhà vừa là thử thách và cũng là cơ hội để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế tại đấu trường khu vực.

 Những mục tiêu trong năm Tân Sửu vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho bóng đá Việt Nam

Một trong những điều kiện bắt buộc để bóng đá nước nhà thực hiện được những mục tiêu đề ra đó là dịch bệnh Covid-19 sớm được kiểm soát để đưa các giải đấu chuyên nghiệp quốc nội trở lại. Năm 2020, Việt Nam từng chiến thắng dịch bệnh để đưa bóng đá trở lại và đó cũng chính là niềm tin của hàng triệu người hâm mộ về một năm Tân Sửu khởi sắc.

Bóng sẽ sớm lăn trở lại!

Dù trái bóng V.League 2021 vẫn chưa xác định ngày lăn trở lại do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, các CLB đều đã tập trung trở lại để tập luyện. Và một trong những việc làm đầu tiên của các đội bóng đó là phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho các thành viên nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách tốt nhất khi tiến hành xét nghiệm, đặc biệt là với một số cầu thủ trở về ăn Tết tại các vùng dịch. CLB Hà Nội, HAGL là những đội bóng tích cực nhất trong việc đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ sau dịp nghỉ Tết.

Kết quả xét nhiệm từ CLB Hà Nội cho thấy các thành viên của đội đều âm tính và toàn đội đã bước vào tập luyện chuẩn bị cho ngày mùa giải trở lại. Lãnh đạo của HAGL cho biết, các cầu thủ trở về từ các địa phương đang là vùng dịch như Hải Dương, Quảng Ninh hay TP.HCM phải xét nghiệm, sau khi có kết quả âm tính mới tập trung, thực hiện cách ly đúng quy định. Tương tự, các cầu thủ của CLB Sài Gòn, Bình Định… cũng xét nghiệm đúng quy định trước khi bước vào các buổi tập. Cùng với đó, Ban tổ chức V.League 2021 hiện đang theo dõi diễn biến dịch cũng như các hướng dẫn mới từ cơ quan chức năng để quyết định thời điểm giải đấu có thể tiếp diễn, đồng thời có thông báo tới các CLB, khuyến cáo thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch và chủ động trong việc duy trì tập luyện, đảm bảo phong độ của cầu thủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, V.League đã 3 lần bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Ở hai lần trước diễn ra trong năm 2020, các cầu thủ, các đội bóng đều thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch, đồng thời chung tay cùng xã hội để đẩy lùi dịch bệnh. Cứ sau mỗi lần dừng lại vì những “đứt quãng”, ban tổ chức giải lại thêm kinh nghiệm để đối phó và điều chỉnh. Hai lần bị tạm hoãn là hai lần V.League được nối lại, thậm chí còn “lợi hại” hơn, mang lại niềm tin cho hàng triệu người hâm mộ và để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Điều này có được là nhờ Chính phủ và Nhà nước thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân. Chúng ta đã hai lần làm được điều này thì không có lý do gì mà không tin có lần thứ ba.

Thách thức và cơ hội

Các giải quốc nội sớm trở lại cũng là tiền đề để các đội tuyển bóng đá Việt Nam có sự chuẩn bị tốt cho các mục tiêu đề ra trong năm nay. “Có thể nói, các giải trong năm 2021 thực sự là thách thức không chỉ với Việt Nam mà còn đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, ĐT nam Việt Nam sẽ đá 3 trận còn lại tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Theo yêu cầu từ phía FIFA và AFC, vòng loại thứ 2 sẽ kết thúc trước ngày 15.6. Tiếp đó, ĐT nam Việt Nam sẽ dự AFF Suzuki Cup vào cuối năm. Đây là hai nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta trong năm nay. Với ĐT U22 Việt Nam, các cầu thủ sẽ dự vòng loại U23 châu Á vào tháng 10.2021. VFF đang nỗ lực đăng cai một bảng của vòng loại giải đấu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự chuẩn bị và thi đấu của đội. Đây cũng là giải đấu có ý nghĩa tạo đà cho ĐT U22 Việt Nam bước vào nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games trên sân nhà”, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết về mục tiêu của các đội tuyển bóng đá nam quốc gia.

Với ĐT nữ, bên cạnh SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối năm thì thầy trò HLV Mai Đức Chung còn bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại AFF Cup nữ 2021. Ngoài ra phải kể đến bước chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2022, giải đấu tuyển chọn ra các đội tham dự VCK FIFA World Cup nữ 2023. Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết thêm: “Trong năm 2021, VFF sẽ cố gắng đảm bảo tốt công tác tổ chức các giải nữ quốc nội nhằm tạo môi trường để cầu thủ thi đấu nâng cao trình độ, qua đó cũng giúp Ban huấn luyện có điều kiện quan sát và tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển. Mục tiêu của đội tuyển nữ trong năm 2021 là phấn đấu bảo vệ ngôi vô địch AFF và HCV SEA Games 31. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ còn có mục tiêu lớn nữa là cố gắng giành một suất trực tiếp dự VCK FIFA World Cup nữ 2023 tại Australia và New Zealand. Trên thực tế thì ngay từ năm 2020, chúng ta đã chuẩn bị cho các mục tiêu của năm 2021”. 

 VĨNH HY

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top