Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Đại học Đà Nẵng: Diện mạo đổi mới và phát triển của một đại học vùng trọng điểm Quốc gia

Thứ Sáu 30/04/2021 | 10:45 GMT+7

VHO- Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống không chỉ bởi hình ảnh của những cây cầu độc đáo, những công trình kiến trúc hiện đại mà còn là ấn tượng tốt đẹp về một trường đại học có học hiệu vang xa. Đó là Đại học Đà Nẵng, một cơ sở giáo dục trọng điểm Quốc gia nằm trong top ĐH hàng đầu Việt Nam, có uy tín và vị thế quốc tế.

 Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng tiếp Đoàn Đại sứ Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên

 Đứng trước khuôn viên khang trang, hiện đại của ĐH Đà Nẵng, nhiều người không khỏi bồi hồi nghĩ về dấu mốc son lịch sử 46 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước cũng là lúc thành lập các trường ĐH thành viên đầu tiên của ĐH Đà Nẵng ngày nay (Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Kinh tế).

Gánh vác sứ mệnh nòng cốt trong đổi mới giáo dục ĐH và hội nhập quốc tế

Nhờ phát huy lợi thế của mô hình ĐH vùng, gắn kết các trường ĐH thành viên làm nên sức mạnh, với văn hóa chất lượng hướng đến sự phát triển bền vững, ĐH Đà Nẵng đã và đang thực sự trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu, “nơi hun đúc trí tuệ, tài năng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng như cả nước”. Nếu như lúc mới thành lập chỉ có một số trường đơn lẻ, chưa có tên trên các bảng xếp hạng quốc tế thì giờ đây, ĐH Đà Nẵng đã vững vàng 04 năm liền được đánh giá thuộc Top 500 trường ĐH tốt nhất châu Á và nằm trong top đầu của các trường ĐH Việt Nam (theo QS-Asia, 2 năm gần đây đã tiệm cận top 400 ĐH hàng đầu châu Á), thực sự là “ngọn hải đăng” trong hệ thống GDĐH nước nhà trên hành trình vươn ra biển lớn.

Đi đến đâu trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên và cả nước đều có thể gặp các cựu sinh viên của ĐH Đà Nẵng đã và đang đảm nhận những vị trí chủ chốt trong các cơ quan, tổ chức, trường học và doanh nghiệp, đóng góp quan trọng, hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội. ĐH Đà Nẵng cũng đóng góp quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho nước bạn Lào và trao đổi, hợp tác với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Đến nay, ĐH Đà Nẵng đã tạo dựng được nền tảng, tiềm lực vững vàng, phát huy thế mạnh để tiếp tục phát triển, đó là: Đã quy hoạch, hoàn thiện cấu trúc hệ thống gồm 06 trường ĐH thành viên (vừa có thêm Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn), 06 phân hiệu, viện, khoa và 35 trung tâm trực thuộc; Có tiềm lực đội ngũ mạnh (gần 40% giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên); Có đầy đủ các ngành nghề đào tạo (138 ngành bậc ĐH, 46 ngành thạc sĩ và 29 ngành tiến sĩ, trong đó có 33 chương trình tiên tiến, chất lượng cao) đáp ứng nhu cầu xã hội, bắt kịp yêu cầu phát triển các ngành mũi nhọn, công nghệ 4.0 cho đất nước mà không phải trường ĐH nào cũng đủ kinh nghiệm, tiềm lực đào tạo; Có quy mô đào tạo thuộc top ĐH lớn nhất Việt Nam (hơn 50.000 SV, học viên cao học, nghiên cứu sinh chính quy và 800 SV quốc tế)…

 Lễ vinh danh Thủ khoa ĐH Đà Nẵng được tổ chức thường niên

Văn hóa chất lượng làm nên sự phát triển bền vững

Với phương châm “Chất lượng là văn hóa, là yếu tố sống còn”, Nhà trường không ngừng chú trọng, nâng cao chất lượng đào tạo với nhiều dấu ấn đổi mới từ mục tiêu, nội dung đến phương pháp dạy - học tiên tiến. ĐH Đà Nẵng hiện có 01 Trường ĐH thành viên nằm trong top 07 ĐH Việt Nam (Trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng) đạt chuẩn quốc tế (HCERES châu Âu), 04 trường ĐH thành viên đạt chuẩn quốc gia, xếp thứ 3 trong cả nước về số chương trình đào tạo đã kiểm định, đạt chuẩn quốc tế.

Các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng đã tích cực triển khai các phương pháp dạy - học tiên tiến: “Học theo dự án” (Project based Learning), CDIO (Conceive-Design-Implement-Operate) hay Học từ trải nghiệm thực tế (Learning Express) dựa trên nền tảng giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, giảng đường “thông minh” (Smart Campus) đã đem lại một môi trường học tập tiện nghi, truyền cảm hứng sáng tạo cho SV. Nhờ chú trọng không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, vun đắp văn hóa chất lượng, tăng cường bồi dưỡng kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra, đáp ứng yêu cầu khung trình độ Quốc gia và hội nhập quốc tế, tỉ lệ SV tốt nghiệp ĐH Đà Nẵng có việc làm cao, đủ năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động.

Theo PGS.TS Nguyễn Lê Hùng, Trưởng ban Khoa học công nghệ và môi trường, từ nguồn lực tích lũy để phát triển Quỹ KHCN, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Giải thưởng SV NCKH, tăng đáng kể tiền thưởng cho các đề tài có chất lượng, nhờ đó, SV ĐH Đà Nẵng đã đoạt giải Nhất Giải thưởng SV NCKH toàn quốc, 3 lần liên tiếp đoạt giải Nhất “Dự án Kỹ thuật phục vụ cộng đồng EPICS”, Vô địch “Cuộc thi Tự động hóa”; Quán quân “Cuộc thi Kế toán - Tài chính Virtual Finhack”; Quán quân “Cuộc thi Tiếng Anh toàn quốc”; Á quân “Thiết kế Kiến trúc quốc tế Hong Kong”…

Cán bộ, giảng viên cũng đoạt nhiều giải thưởng KHCN uy tín: Giải Nhì “Cuộc thi tìm kiếm giải pháp chuyển đổi số Quốc gia” (Viet Solutions-2020); Giải Ba “Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam” (WIPO-2019)… Thêm 1 dự án KHCN được “Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup” và 2 dự án được “Quỹ Phát triển KHCN Quốc gia” (NAFOSTED) tuyển chọn tài trợ…

Nhằm gắn kết hơn nữa, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên, ĐH Đà Nẵng đã và đang triển khai hợp tác với nhiều địa phương trong khu vực, các tập đoàn lớn thực hiện hơn 300 đề tài KHCN các cấp; công bố quốc tế gần 450 bài báo trên các tạp chí uy tín thuộc danh mục WoS/Scopus.

ĐH Đà Nẵng đã để lại những ấn tượng, tình cảm tốt đẹp, nhân văn trong cộng đồng khi nỗ lực chung sức thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa áp dụng nhiều phương thức dạy - học trực tuyến để đảm bảo tiến độ, chất lượng đào tạo; triển khai kịp thời các chính sách và gói tín dụng ưu đãi, miễn giảm học phí, trao học bổng cho SV (hơn 20 tỉ đồng); dành 3 Ký túc xá với hàng ngàn chỗ cho Đà Nẵng, Kon Tum để thực hiện cách ly xã hội góp phần ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

 Sinh viên ĐH Đà Nẵng với Robot Biya đoạt giải Nhất cuộc thi ”Tìm kiếm Ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không rác thải nhựa” do UNESCO tổ chức

SV của Nhà trường luôn thể hiện tinh thần tình nguyện, trực tiếp tham gia các chốt kiểm dịch trong giai đoạn thành phố phải gồng mình vượt qua thử thách của đại dịch, sẵn sàng tham gia vào đội ngũ phục vụ y tế khi được điều động, ThS Đinh Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban Ban Công tác SV chia sẻ.

Nhiều công trình, sản phẩm NCKH, sáng tạo hữu ích đã được đội ngũ các nhà khoa học, CB và SV ĐH Đà Nẵng tâm huyết nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kịp thời phục vụ cộng đồng: Máy đo thân nhiệt từ xa của GS.TSKH Bùi Văn Ga (Giải Ba quốc gia “Cuộc thi Sáng kiến vì cộng đồng”); Robot vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ cách ly của Khoa Cơ khí, Trường ĐH Bách khoa (ứng dụng tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, được Tổ chức ĐH Pháp ngữ AUF vinh danh, tuyển chọn tài trợ); Máy rửa tay sát khuẩn (được các Trường ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm Kỹ thuật trao tặng cho các chợ, các cơ quan, bệnh viện, trường học trong khu vực miền Trung); Robot diệt khuẩn bằng tia UV (Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật), Buồng khử khuẩn tự động (Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh)… Nhà trường luôn “lấy người học làm trung tâm” và lấy năm 2021 là “Năm tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương là nguồn động viên to lớn để ĐH Đà Nẵng triển khai Dự án xây dựng Khu đô thị ĐH (tại Hòa Quý - Điện Ngọc). Thủ tướng cũng đã phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng ĐH Đà Nẵng tỉ lệ 1/2000; chủ trương vay vốn ODA từ Ngân hàng Thế giới và bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho giải phóng mặt bằng và khởi công xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết (giai đoạn 2018-2020) để ĐH Đà Nẵng thực sự phát triển xứng tầm với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, “đóng góp phát triển vùng và đất nước” như Luật GDĐH sửa đổi đã chỉ rõ. 

MINH CHÂU

 =

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top