Sôi nổi giải đua ghe truyền thống trên sông Hương

VHO- Ngày 19.3, UBND TP.Huế đã tổ chức Giải đua ghe truyền thống lần thứ 1- năm 2022. Giải đấu đã thu hút gần 500 vận động viên thi đấu cùng đông đảo người dân và du khách tham gia đến xem và cổ vũ.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống trên sông Hương - Anh 1

Đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ cho giải đua ghe TP.Huế năm 2022.

Không gian Giải đua ghe truyền thống trải dài trên sông Hương và sông Đông Ba, đoạn qua phường Gia Hội, TP.Huế. Có 12 đội nam và 10 đội nữ đến từ các địa phương phường/xã trên địa bàn tham gia tranh tài, gồm: Gia Hội, Kim Long, Thuận An, Hải Dương, Hương Sơ, Phú Thượng, Phú Dương, Thủy Bằng, Hương Phong, Hương Vinh, Phú Mậu…

Giải thi đấu bằng loại ghe 09, với 12 độ đua, gồm: 1 độ cúng, 4 độ tiền nam, 5 độ tiền nữ, 1 độ tiền nam – nữ kết hợp và 1 độ phá. Mỗi độ đua gồm 2 vòng 4 tráo, riêng độ cúng nam và độ phá nam đua 3 vòng 6 tráo; cự ly đua bơi từ 800m- 900m/vòng.

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống trên sông Hương - Anh 2

Gần 500 vận động viên nam- nữ đến từ các phường/ xã của TP.Huế tham gia giải đua ghe.

Để đảm bảo an toàn và thành công cho giải đua, Ban Tổ chức đã yêu cầu các vận động viên tham dự giải phải là người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn, đảm bảo các điều kiện về sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.

Đây là một trong những chương trình nhân dịp chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Thừa Thiên Huế (26.3.1975- 26.3.2022); nhân 76 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27.3.1946- 27.3.2022) và 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931- 26.3.2022). Đồng thời, UBND TP.Huế cũng hướng đến tạo không khí tươi vui, đáp ứng nhu cầu thưởng thức, tham gia các hoạt động văn hóa- thể thao của nhân dân trên địa bàn; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”…

Sôi nổi giải đua ghe truyền thống trên sông Hương - Anh 3

Giải đua ghe truyền thống TP.Huế sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế cho biết, sau lần này địa phương sẽ duy trì và tổ chức giải đua ghe hàng năm. Đây là hoạt động thể thao có truyền thống từ xưa nay của hầu hết các phường/xã trên địa bàn Thành phố Huế. Tuy nhiên, gần như hoạt động này chỉ tổ chức ở cấp phường/xã hoặc đợi có giải của tỉnh thì mới tham gia. Thành phố Huế sẽ đẩy mạnh khôi phục, phát triển các hoạt động thể thao truyền thống nhằm giữ gìn nét đẹp văn hóa, cũng như gắn kết cộng đồng dân cư trên địa bàn. Ngoài giải đua ghe, sắp tới UBND TP.Huế cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao truyền thống cộng đồng khác.

S.THÙY, ảnh: Đ.HOÀNG

 

Ý kiến bạn đọc