Ấn tượng với đường đua Marathon Quốc tế

VHO-Sáng 20.3, Cuộc thi Marathon Quốc Tế Đà Nẵng bước vào ngày cuối cùng vẫn thu hút hàng ngàn người cùng thi đấu. Khán giả ấn tượng bởi những hình ảnh đẹp đẽ và khỏe mạnh của VĐV các lứa tuổi trong và ngoài nước tới tham dự giải.

Ấn tượng với đường đua Marathon Quốc tế - Anh 1

Niềm vui vạch đích của các VĐV

Mùa giải 2022 cũng là lần đầu tiên giải chạy này xuất hiện những người dẫn tốc (pacer) cho cự ly bán marathon và marathon, là những chân chạy có kinh nghiệm, đảm bảo trợ giúp các vận động viên phong trào tham gia vào cuộc đua có thể hoàn thành với thành tích mong muốn. Diễn ra tại Công Viên Biển Đông ngay trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, từ những ngày đầu lắp đặt, sự kiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bởi quy mô tổ chức không hề nhỏ ngay tại trung tâm thành phố. Sự kiện được mở đầu với những hoạt động trải nghiệm đầy thú vị từ rất nhiều những đối tác địa phương đến những thương hiệu quốc tế mang đến một cuối tuần đầy sôi động giữa thành phố biển. 

Ấn tượng với đường đua Marathon Quốc tế - Anh 2

Ấn tượng với đường đua Marathon Quốc tế - Anh 3

Các VĐV nhí chinh phục đường đua

Tiếp đó là sự kiện chạy dành cho các bé với cự ly 1,5KM với hơn 200 bé và bố mẹ, chinh phục một trong những thử thách đầu đời của mình. Những hình ảnh đầy đáng yêu của các con đã mang đến một kỉ niệm đáng nhớ và những khoảnh khắc đầy ấn tượng. Tiếp nối, hoạt động chính trong chuỗi hoạt động thuộc giải chạy danh giá này chính là đường đua quanh Đà Nẵng với các cự ly Marathon, Bán Marathon, 10KM và 5KM. Cung đường đầy ấn tượng của Đà Nẵng khiến người tham dự không chỉ hào hứng, yêu thích mà còn không thể quên được. Những người chiến thắng được vinh danh tại cự ly Marathon  lần đầu tiên đều là các vận động viên Việt Nam với thành tích đầy ấn tượng lần lượt là: VĐV Bùi Văn Đà với thành tích 2:57:09, VĐV Nguyễn Hữu Mạnh về nhì và VĐV Trương Ngọc Anh về ba. Ở hạng mục VĐV nữ, Trần Thị Hoa là VĐV về đích đầu tiên với thời gian 3:32:42 tiếp nối là các chân chạy Hoàng Lan Anh và Nguyễn Ngọt.

Ấn tượng với đường đua Marathon Quốc tế - Anh 4

Pacer hỗ trợ các VĐV về đích theo tốc độ xác định

Với mục tiêu thu hút hơn 4000 khách nước ngoài tham dự vào giải chạy tiếp theo tổ chức tại Đà Nẵng. Và không chỉ dừng lại ở kế hoạch và kì vọng, hoạt động ngay từ khi thông báo lịch trình chạy đã thu hút sự chú ý của không ít đối tượng không chỉ là những người yêu chạy bộ, cụ thể khi triển khai kế hoạch kêu gọi tình nguyện viên hỗ trợ tại giải chạy, BTC đã nhận được lượng đăng ký đến 700 đơn sau hơn 2 tuần thông báo, vượt kế hoạch 140% của dự kiến ban đầu là 500 đăng ký. BTC đã kĩ càng lựa chọn 350 người tại địa phương với độ tuổi đa dạng để trở thành tình nguyện viên của sự kiện. 

Ấn tượng với đường đua Marathon Quốc tế - Anh 5

Chuỗi chương trình phụ trợ đi kèm tăng thêm tính hấp dẫn của sự kiện

Vận Động Viên người Anh, Aaron Foster giành hạng 3 với cự ly bán Marathon chia sẻ: “Dù sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã hơn 6 năm, đây là lần đầu tiên tôi tham gia Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng tài trợ bởi Manulife, và tôi chỉ hy vọng mình sẽ hoàn thành đường chạy của mình, tôi không ngờ mình đã trở thành một trong những người dẫn đầu mãi đến khi thấy xe đạp dẫn đường đang đi cạnh mình. Tôi đã tham gia rất nhiều giải chạy tại Việt Nam và tại đây đã thật sự để lại ấn tượng rất tốt cho tôi bởi khâu tổ chức được chuẩn bị kỹ càng, các bạn tình nguyện viên cũng rất nhiệt tình cỗ vũ suốt chặng đường đua. Tôi nhất định sẽ tham gia Cuộc thi Marathon Quốc Tế Đà Nẵng vào năm tới với một cự ly cao hơn để chinh phục cuộc đua tuyệt vời này!”

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc