Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Thành công không nhất thiết phải đi qua cổng trường THPT công lập

Thứ Hai 20/06/2022 | 09:58 GMT+7

VHO-  Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022-2023 vừa kết thúc. Năm nay, số lượng thí sinh dự thi tăng hơn các năm trước. Toàn thành phố có 203 điểm thi chính thức, 60 điểm thi dự phòng.

 Nếu lựa chọn học trường nghề thì sau khi tốt nghiệp các em có thể đi làm luôn

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh TP Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn có 981 thí sinh vắng mặt; môn Ngoại ngữ vắng 994 thí sinh và môn Toán vắng 1.003 thí sinh. 41 thí sinh diện F0 cũng đã hoàn thành đủ 3 bài thi trong điều kiện an toàn. Công tác tổ chức kỳ thi tại tất cả điểm thi được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng quy chế. Các điểm thi cũng bố trí phòng để đồ cho thí sinh, đảm bảo cách khu vực thi trên 25m. Đồ dùng, tư trang của thí sinh mỗi phòng thi được cho vào 1 thùng cát-tông dán kín. Trong phòng thi có 1 bình nước, ngoài ra mỗi hành lang được đặt 3 bình nước và cốc giấy sử dụng 1 lần để đảm bảo vệ sinh.

Các điểm thi cũng bố trí camera an ninh giám sát, ghi hình các hoạt động, có lãnh đạo điểm thi và lực lượng công an trực 24 giờ/ngày. Phòng bảo mật đề thi có tủ sắt bảo mật, hồ sơ và bài thi, khóa, giấy niêm phong và có bộ phận trực bảo vệ đề thi, bài thi.

Mặc dù đề thi được đánh giá vừa sức, nhưng sau khi kết thúc môn thi, nhiều phụ huynh và học sinh vẫn “cảm thấy lo lo”, lý do là dễ thì dễ chung nên sẽ khiến điểm tuyển sinh tăng cao. Với con số khoảng 36.000 thí sinh không được xét tuyển vào các trường THPT công lập, thì điểm đến sẽ là các trường THPT ngoài công lập, các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường nghề. Trong đó, xu hướng vào các trường nghề đang được nhiều phụ huynh lựa chọn những năm gần đây.

Đối với các trường ngoài công lập, được xét tuyển dựa trên học bạ hoặc bằng kết quả tuyển sinh vào lớp 10, hoặc có thể kết hợp cả hai. Nhưng đối với các trường ngoài công lập top đầu như Lương Thế Vinh, Nguyễn Tất Thành, Marie Curie thì muốn “lọt” được vào trường, điểm xét tuyển phải cao ngất ngưởng, thậm chí, thí sinh còn phải mua hồ sơ tuyển sinh từ trước đó hai tháng. Đối với các trường chất lượng không cao, nhiều thí sinh cũng không muốn vào.

Các trung tâm giáo dục thường xuyên ít được các thí sinh lựa chọn vì quan niệm chất lượng dạy và học ở các cơ sở giáo dục này không cao. Do đó, vào trường nghề để sau 3 năm học vừa có bằng tốt nghiệp THPT, vừa có bằng cao đẳng nghề, sau đó có thể học liên thông lên đại học, chỉ thêm hai năm là có bằng tốt nghiệp Đại học đang dần trở thành xu thế đối với những học sinh có lực học trung bình.

Chị Nguyễn Thị Hằng, có con học tại Trường THCS Phan Đình Giót cho biết, vì sức học của con cũng “làng nhàng” nên con chị không ôn thi được nhiều, gia đình đã xác định sẽ cho con vào trường Cao đẳng Công thương Hà Nội để vừa học chương trình THPT, vừa học nghề. Chị Hằng cho rằng, với sức học trung bình, cho con học trường nghề cũng là sự lựa chọn sáng suốt, vừa không gây áp lực học hành thi cử cho con, vừa không thất vọng khi con không được xét tuyển vào trường công lập. “Con gái tôi tính tình cẩn thận, khéo léo, lại biết quan tâm chăm sóc người khác nên tôi muốn con học ngành điều dưỡng, phù hợp với tính cách, khả năng và đây cũng là một nghề đang được xã hội rất cần”.

Anh Lê Văn Chính, có con học tại Trường THCS Thanh Liệt cũng cho biết, con anh sẽ nộp hồ sơ vào học tại trường nghề. Với sức học trung bình của con, thi được vào các trường THPT công lập trong khu vực nội thành là ngoài tầm với, còn nếu đăng ký về các huyện ngoại thành thì đi học rất xa. Vì vậy, gia đình và con đã quyết định lựa chọn học trường nghề, để sau khi tốt nghiệp con có thể đi làm luôn, không phải lo lắng xem thi vào đại học trường nào, có đỗ không.

Vì lựa chọn vào các trường nghề, nên một số học sinh đã không đăng ký dự thi kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập. Có thể thấy, con đường dẫn đến thành công, không hẳn cứ phải qua cánh cửa của các trường THPT công lập. 

HOÀNG HƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top