Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới

NGUYỄN LINH

VHO - Một thập kỷ kể từ khi được UNESCO vinh danh, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản Quần thể danh thắng Tràng An đã và đang được triển khai đồng bộ, bài bản.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm

Tối 26.4, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ VHTTDL, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cùng dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; các đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam qua các thời kì; bà Simona-Mirela Miculescu - Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) lần thứ 42; Đoàn Công tác của Ủy ban Di sản thế giới và Đại sứ quán, đại diện ngoại giao; Đại sứ du lịch các nước cùng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - ảnh 2

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Ngày 25.6.2014 Quần thể danh thắng Tràng An đã được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, với những giá trị nổi bật toàn cầu về: Quá trình tiến hóa địa chất, địa mạo đại diện cho sự hình thành và kiến tạo vỏ trái đất; Thẩm mỹ của cảnh quan tự nhiên tồn tại qua hàng triệu năm; Quá trình định cư, thích ứng liên tục của con người hơn 3 vạn năm lịch sử. Trở thành di sản "kép" đầu tiên và duy nhất cho đến nay của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sau một thập kỷ Danh hiệu Di sản Thế giới, Tràng An đã được UNESCO đánh giá là hình mẫu trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản, trở thành biểu tượng, nguồn lực nội sinh cho phát triển kinh tế xã hội, khơi nguồn nhiệt huyết, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên của các thế hệ người dân tỉnh Ninh Bình.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, Quần thể danh thắng Tràng An là điểm nhấn đặc biệt của thiên nhiên, con người Ninh Bình, là dấu gạch nối của quá khứ với hiện tại nơi trầm tích văn hóa, lịch sử và cảnh quan tạo nên, đồng thời là nơi giao thoa hài hòa trong không gian văn hóa cộng sinh chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014. Quần thể trở thành di sản hỗn hợp thứ 31 trên thế giới, thứ 11 ở châu Á - Thái Bình Dương và là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á.

Sau 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, bên cạnh ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, sự trân trọng bảo tồn, phát huy di sản Tràng An còn là nhịp cầu gắn kết văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới vì mục tiêu và khát vọng hòa bình có ý nghĩa nhân văn cao cả. 

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Đảng bộ, chính quyền Ninh Bình, các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tiếp tục làm tốt công tác dự báo, xác định vị trí, vai trò, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, thách thức.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - ảnh 4

Bà Simona Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 phát biểu tại lễ kỷ niệm

Chủ động sáng tạo trọng việc huy động nguồn lực nhất là hợp tác công tư, đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ban ngành, các chuyên gia trong nước và quốc tế tiếp tục xây dựng bảo tồn, quy hoạch và phát triển giá trị di sản Tràng An.

Địa phương cần phát huy vai trò, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của người dân trong vùng di sản giúp người dân vừa tham gia bảo tồn di sản vừa được hưởng lợi từ di sản. Đảng bộ, chính quyền Ninh Bình, các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức cần chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trong việc bảo tồn, giữ gìn phát huy giá trị di sản toàn cầu nhằm quảng bá mạnh mẽ giá trị hình ảnh văn hóa, con người, thiên nhiên Ninh Bình đến với bạn bè trong nước, quốc tế. 

Phó Thủ tướng tin tưởng, với kinh nghiệm, bề dày lịch sử văn hóa của vùng đất Cố đô, sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình, sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, các địa phương, sự đồng hành chia sẻ nhiệt thành, trách nhiệm của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, các giá trị của Quần thể danh thắng Tràng An sẽ mãi được giữ gìn và trao truyền cho thế hệ hôm nay và mai sau, mãi trường tồn và phát triển cùng dân tộc.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - ảnh 5
Toàn cảnh Lễ kỷ niệm

Góp phần cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi, phát huy sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. 

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, sau 10 năm được ghi danh là Di sản thế giới, Quần thể danh thắng Tràng An được nhiều tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học đánh giá là mô hình mẫu mực, điển hình về kết hợp thành công giữa phát triển kinh tế và du lịch bền vững mà vẫn có thể tôn trọng thiên nhiên, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, Nhà nước và doanh nghiệp; phát huy hiệu quả hợp tác công - tư.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - ảnh 6
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm

Những giá trị của Di sản Tràng An được phát huy mạnh mẽ, trở thành nguồn tài nguyên vô giá, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng để Ninh Bình vươn lên phát triển trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; đưa Ninh Bình hội nhập vào mạng lưới di sản sở hữu danh hiệu UNESCO.

Đồng thời, đóng vai trò hạt nhân, trung tâm, định hình phát triển hệ thống đô thị của tỉnh theo hướng đô thị di sản; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình theo đúng định hướng, đó là: Phát triển "Nhanh, bền vững và hài hòa", tăng trưởng kinh tế luôn gắn với phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - ảnh 7

Phát triển công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường; Phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, đa giá trị; Đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, chất lượng cao, gắn với các giá trị văn hóa - lịch sử - tự nhiên, nhất là truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô, giá trị nổi bật toàn cầu của Quần thể danh thắng Tràng An. 

Theo Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu, sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu một thập kỷ của sự công nhận toàn cầu về giá trị to lớn của kho báu thiên nhiên và văn hóa này mà còn là dịp để tôn vinh sự xuất sắc của Tràng An cả trong công tác bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Tràng An nổi lên như một tấm gương sáng về cảm hứng và sự đổi mới.

Tràng An còn là một bằng chứng cụ thể về việc chia sẻ công bằng những lợi ích thu được từ việc khai thác danh thắng, nâng cao ý thức thuộc về nơi này, tôn trọng lẫn nhau, gắn kết xã hội, cũng như sự tự do về lựa chọn và hành động của các cá nhân và tập thể. Thành tựu này là kết quả từ nỗ lực chung của tất cả chúng ta trong việc khai phóng sức mạnh đột phá của di sản để làm phong phú thêm cuộc sống của cả thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.

Kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới - ảnh 8

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO mong muốn được vinh danh sự cống hiến không ngừng nghỉ của các nhà lãnh đạo Việt Nam có tầm nhìn xa trông rộng, các nhà bảo tồn đầy nhiệt huyết, những người quản lý danh thắng mẫn cán và các cộng đồng dân cư sôi động, những người đã thấm nhuần tinh thần hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển bền vững.

“Trong kỷ nguyên với nhiều thay đổi nhanh chóng trên toàn cầu, khi những biến động về xã hội và lợi ích khác nhau thường khiến chúng ta cảm thấy trở nên lạc lõng, thì các mối quan hệ hợp tác để bảo vệ Tràng An lại trở thành cầu nối, thúc đẩy đối thoại và hiểu biết giữa các cộng đồng, nhóm người và cá nhân trên toàn thế giới. Do vậy, giai đoạn mười năm tiếp theo trong chương sử của Tràng An sẽ tiếp tục được viết nên bằng hoạt động hợp tác, bảo tồn và một tầm nhìn chung về một tương lai tươi sáng, bền vững hơn cho tất cả mọi người”, bà Simona Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42 nhấn mạnh.