Khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền

VHO - Sáng 24.3 (tức 15.2 âm lịch) tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, Sở TT&TT tỉnh Hải Dương phối hợp với UBND huyện Cẩm Giàng long trọng tổ chức khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền và khai mạc ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam Xuân Giáp Thìn 2024.

Khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai hội truyền thống mùa Xuân Văn miếu Mao Điền và Ngày hội sách năm 2024

Tại Lễ hội, các đại biểu đã cắt băng khánh thành khai mạc Ngày hội sách và văn hoá đọc Việt Nam năm 2024. Ngày hội sách và Văn hoá đọc được Sở TT&TT tổ chức tại Văn miếu Mao Điền càng ý nghĩa hơn bởi nơi đây là nơi tôn vinh đạo học, trọng trí tuệ, trí nhân, trọng người hiền tài của xứ Đông xưa, Hải Dương nay.

Phần lễ gồm các hoạt động: Lễ tế cáo yết; tiến chức dâng Thánh; cung tuyên Văn tế Đức thánh Khổng Tử và các vị đại khoa; các đại biểu và người dân dâng hương; tế tạ.

Lễ hội Văn miếu Mao Điền diễn ra từ ngày 24 – 27.3. Phần hội với nhiều hoạt động như tham quan không gian ngày hội sách; tham quan công trình thanh niên về ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá di tích; các tiết mục văn nghệ truyền thống, hiện đại ca ngợi quê hương, đất nước, các danh nhân văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; học sinh thi viết chữ đẹp, rung chuông vàng; thi đấu cờ người (cờ tướng); biểu diễn dưỡng sinh; tổ chức một số trò chơi dân gian như đi cầu kiều, bịt mắt bắt vịt, kéo co…

Trong khuôn khổ di tích có các khu vực trưng bày các chuyên đề: Văn miếu Mao Điền xưa và nay; giới thiệu thân thế, sự nghiệp Đức thánh Khổng Tử và các vị đại khoa phối thờ tại di tích; mô phỏng “Trường thi Hương trấn Hải Dương tại Mao Điền”; hoạt động thư pháp và triển lãm thư pháp Hán-Việt tại gác chuông và sân bái đường; trưng bày hoa lan; giới thiệu các sản phẩm OCOP của huyện Cẩm Giàng; triển lãm sách.

Khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền - Anh 2

Cung tuyên văn tế đức thánh Khổng Tử cùng các vị đại khoa

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Cẩm Giàng, Trưởng BTC Lễ hội cho biết, Văn miếu Mao Điền là một thắng cảnh đẹp, một điểm đến trong du lịch văn hóa tâm linh, niềm tự hào Văn hiến tỉnh Đông, nơi khuyến học, khuyến tài của tỉnh Đông xưa và Hải Dương hôm nay.

Ngoài việc tổ chức lễ hội và các sinh hoạt tâm linh khác cũng như tiếp đón khách tham quan, chiêm bái; Văn miếu còn tổ chức các hoạt động mang tính giáo dục như: Tổ chức hội thảo khoa học giáo dục; gặp mặt, vinh danh các tiến sĩ xứ Đông thời kỳ mới; tổ chức các chương trình khuyến học, biểu dương học sinh giỏi và đạt thành tích cao trong các kỳ thi đại học… Với những giá trị lịch sử của di tích và các hoạt động có ý nghĩa sâu sắc Văn miếu Mao Điền đã được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt xứng tầm là biểu tượng Văn hiến xứ Đông và là địa chỉ đỏ trong bản đồ Du lịch Hải Dương.

"Trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của Đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung luôn quan tâm đưa Văn miếu Mao Điền trở thành một thiết chế truyền thống giáo dục, tinh thần tự tôn dân tộc, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương văn hiến", ông Công cho biết.

Văn miếu Mao Điền tọa lạc tại thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã có lịch sử gần 600 năm và được biết đến là Văn miếu lớn thứ 2 cả nước (sau Văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội). Văn miếu Mao Điền nguyên là Văn miếu trấn Hải Dương xưa, khởi dựng vào thời Lê Sơ (thế kỷ XV), tại xã Vĩnh Lại, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng (nay là xã Vĩnh Hưng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) để thờ Khổng Tử. Năm Cảnh Thịnh 9 (1801), để thuận tiện cho việc quản lý của bản trấn, triều đình đã chuyển Văn miếu từ xã Vĩnh Lại về sáp nhập với trường thi Hương ở tổng Mao Điền, tạo nên một trung tâm văn hóa, giáo dục lớn.

Khai hội truyền thống Văn miếu Mao Điền - Anh 3

Chương trình nghệ thuật tại Lễ hội

Trải qua nhiều cuộc binh lửa, biến thiên và mưa nắng thời gian, sau khi được phục dựng và đại trùng tu, tu bổ vào các năm được đẩy mạnh vào các năm 1801, 1806, 1823 và 1825, 1990, 1994, 1995, 1999, 2001 Văn miếu Mao Điền sau nhiều cuộc đại trùng hưng và đặc biệt cuộc đại trùng tu năm 2002 – 2004 mang lại cho di tích một diện mạo mới xứng đáng là quần thể di tích và danh thắng lớn, nổi bật trong bản đồ du lịch Hải Dương, là niềm tự hào của người xứ Đông về truyền thống khoa bảng, góp phần tôn thêm diện mạo văn hóa Hải Dương ở thời kỳ đổi mới

Văn miếu Mao Điền là nơi thờ Đức Thánh Khổng Tử - ông tổ của Nho giáo và phối thờ 8 vị Đại khoa tiêu biểu cho các triều đại, các lĩnh vực là người con quê hương Hải Dương và các danh nhân có liên quan sâu sắc với mảnh đất Hải Dương như: Tư nghiệp Quốc tử giám Chu Văn An; Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi; Nhập nội Hành khiển Phạm Sư Mệnh; Đại danh y, Thái học sinh Tuệ Tĩnh; Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi; Thần toán Việt Nam, Thượng thư Vũ Hữu; Trình Quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm; Nữ tiến sĩ Nguyễn Thị Duệ. Công lao và tài đức của các danh nhân mãi mãi là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo, đồng thời nhắc nhớ chúng ta hãy luôn quan tâm tới sự nghiệp giáo dục - đào tạo và bồi dưỡng nhân tài.

Văn miếu Mao Điền được xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia năm 1992 và xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2017 đã khẳng định vai trò vị thế, trở thành 1 địa chỉ quan trọng giáo dục các thế hệ người Hải Dương về lịch sử, văn hóa, truyền thống khoa bảng và là nơi tôn vinh đạo học của tỉnh Đông.

NGUYỄN QUÂN

Ý kiến bạn đọc