Báo Pháp luật Việt Nam ký Ghi nhớ thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ với Liên đoàn Cầu mây Việt Nam

VHO - Chiều nay 12.3, lãnh đạo Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình “Lễ ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ giữa Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và đại diện Báo pháp luật Việt Nam”.

Báo Pháp luật Việt Nam ký Ghi nhớ thỏa thuận hợp tác truyền thông và tài trợ với Liên đoàn Cầu mây Việt Nam - Anh 1

Liên đoàn Cầu mây Việt Nam và Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp tổ chức sự kiện chào mừng Đội tuyển cầu mây Việt Nam

Dự kiến Lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL; ông Lê Hồng Tịnh - Chủ tịch Liên đoàn; ông Nguyễn Văn Hiều - Phó Chủ tịch Liên đoàn; ông Lê Thanh Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; cùng đại diện Văn phòng, Ban Truyền thông, Ban Tài chính Liên đoàn Cầu mây Việt Nam.

Về phía Báo Pháp luật Việt Nam có sự tham dự của TS. Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo pháp luật Việt Nam; cùng các lãnh đạo Ban biên tập, lãnh đạo các đơn vị thuộc Báo Pháp luật Việt Nam.

Dự lễ còn có bà Nguyễn Phương Dung - Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO KLARA VIỆT NAM; đại diện Hoàng Lâm Sport và đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành với Báo Pháp luật Việt Nam.

Đối với đội tuyển cầu mây Việt Nam, năm 2023 được coi là một năm 'gặt' huy chương. Những tấm huy chương danh giá này góp phần không nhỏ khẳng định vị thế của cầu mây nữ Việt Nam trên "đấu trường" thế giới và châu lục.

Tại SEA Games 31 năm 2022 được tổ chức ở Việt Nam, tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã đánh dấu sự trở lại khi giành 3 HCB ở các nội dung: đồng đội, đội tuyển 3 người và đội tuyển 4 người. 1 năm sau, 2023, thành tích của cầu mây nữ có nhiều bước tiến khi vô địch SEA Games 32 ở nội dung đôi nữ.

Không chỉ vậy, đội tuyển cầu mây Việt Nam tiếp tục đạt 2 HCV (nội dung đội 3 người và đội 4 người) ở giải vô địch châu Á diễn ra vào tháng 6.2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Ít lâu sau, vào trung tuần tháng 7, cầu mây nữ Việt Nam đã bảo vệ thành công "ngôi Vương" ở nội dung đội 4 người khi vượt qua đối thủ mạnh là Indonesia tại Giải vô địch Cầu mây thế giới World Cup Championship 2023 ở Thái Lan.

Tại Đại hội thể thao châu Á 19, cầu mây nữ Việt Nam đã làm nên điều không thể ngờ tới - bước lên bục vinh quang cao nhất ở nội dung 4 nữ. Đây là tấm HCV thứ 2 giành được ở đấu trường này sau 17 năm, kể từ khi có HCV nội dung regu tại Asian Games 2006 ở Doha.

Tấm HCV ASIAD 19 tại nội dung đồng đội 4 người nữ của Đội tuyển Cầu mây Việt Nam, không chỉ “giải tỏa cơn khát” huy chương mà còn giúp thể thao Việt Nam (TTVN) nâng thêm vị thế trên bản đồ thể thao châu lục.

Tháng 10.2023, Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức Lễ vinh danh Đội tuyển cầu mây Việt Nam tham dự ASIAD 19.

Gần đây nhất, tại giải Cầu mây quốc tế cúp ASEAN mở rộng 2023 diễn ra tại Côn Minh, Trung Quốc vào tháng 11.2023, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam lại tiếp tục giành HCV nội dung đồng đội 4 người.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam

Ý kiến bạn đọc