Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông

VHO - Sáng 13.3, tại TP. Gia Nghĩa, UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đắk Nông năm 2024 với thông điệp “Sách: Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”.

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông - Anh 1

Lễ cắt băng Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2024

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban ngành, địa phương và đông đảo bạn đọc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2024 diễn ra từ ngày 13.3 đến ngày 15.3, tại  TP Gia Nghĩa, với sự tham gia của 22 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp với 28 gian hàng, trưng bày khoảng 15.000 bản sách, góp phần tạo nên những không gian sách hấp dẫn.

Tại đây có nhiều hoạt động gồm: Hội thảo Ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy – kết nối tri thức hướng tới tương lai; Hội Báo Đắk Nông năm 2024 và hoạt động giao lưu, tọa đàm các Chi hội Nhà báo; Trao giải Cuộc thi bình thơ trên Tạp chí Nâm Nung; Triển lãm, trưng bày sách và các tác phẩm văn học nghệ thuật; Triển lãm, giới thiệu các ứng dụng công nghệ hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, chuyển đổi số phục vụ giáo dục, chuyển đổi số lĩnh vực thư viện…

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông - Anh 2

 Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2024

Phát biểu tại buổi lễ, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết: Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông năm 2024, nhằm tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bên cạnh đó còn tạo ra không gian kết nối các doanh nghiệp, cơ sở phát hành sách uy tín trong và ngoài tỉnh để mang đến trưng bày, giới thiệu cho bạn đọc trên địa bàn những ấn phẩm mới nhất với đủ thể loại, cung cấp các kiến thức về lịch sử, văn hóa, giáo dục, kinh tế, chính trị…

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông - Anh 3

Rất nhiều đầu sách được trưng bày triển lãm thu hút người đọc

Đồng thời, ngày hội cũng mong muốn giới thiệu đến người dân địa phương những ứng dụng công nghệ hỗ trợ phát triển văn hóa đọc, chuyển đổi số phục vụ giáo dục, chuyển đổi số lĩnh vực thư viện phù hợp với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay.

Đó là các ứng dụng sách nói, sách điện tử, phòng học thông minh, mô hình thư viện số, định hướng xuất bản, phát hành sách điện tử - với ý nghĩa khẳng định lợi ích, giá trị của công nghệ ngày nay tạo nên những cơ hội, hướng tiếp cận mới, hình thành xu hướng mới thuận lợi trong kết nối, kiến tạo giúp phát triển văn hóa đọc trong thời đại 4.0.

Khai mạc Ngày hội Sách và Văn hóa đọc tỉnh Đắk Nông - Anh 4

Đoàn viên lực lượng công an tìm hiểu sách

Cũng tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cấp, ngành chung tay, góp sức xây dựng một phong trào đọc sách, hướng tới một phong trào học tập và học tập suốt đời. “Mỗi người hãy dành một khoảng thời gian trong ngày, trong tuần để đọc sách nâng cao trí thức, không ngừng bồi dưỡng, trau dồi kiến thức kỹ năng, hình thành nét đẹp văn hoá trong cuộc sống”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc